Người giúp việc Ấn Độ bị chủ Saudi Arabia chặt tay

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Bộ Ngoại giao Ấn Độ chính thức lên tiếng với nhà chức trách Saudi Arabia về vụ một phụ nữ giúp việc người Ấn bị ông chủ chặt đứt cánh tay ở thành phố Riyadh.

Bà Munirathinam nằm trong bệnh viện với cánh tay đứt lìa - Ảnh: BBC

Theo BBC, nạn nhân vụ bạo hành này là bà Kasturi Munirathinam, 58 tuổi, làm nghề giúp việc nhà. Cánh tay phải của bà Munirathinam được cho là bị chặt đứt bởi ông chủ người Saudia Arabia khi bà cố tìm cách thoát khỏi căn nhà của chủ hồi tuần trước vì bị ngược đãi.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj viết trên Twitter: “Điều này không thể chấp nhận được. Chúng tôi yêu cầu giới chức Saudi giải quyết. Đại sứ quán đang giữ liên lạc với nạn nhân”.

“Chúng tôi rất quan ngại trước cách đối xử man rợ với người phụ nữ Ấn Độ tại Saudi Arabia” - Ngoại trưởng Swaraj bày tỏ.

Gia đình bà Munirathinam kể lại những người chủ của bà “giận dữ” sau khi nghe bà than phiền về sự ngược đãi trong ngôi nhà của họ.

Hiện bà Munirathinam đang hồi phục vết thương trong bệnh viện. Nhà chức trách Saudi Arabia chưa bình luận gì về vụ việc này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố Delhi sẽ “tiếp tục tìm kiếm công lý cho nạn nhân”.

Hàng ngàn nam giới và phụ nữ Ấn Độ đi đến các nước Ả Rập mỗi năm để tìm việc làm. Họ chủ yếu làm các công việc như lao động tay chân hay giúp việc nhà.


Chia sẻ