Người có học vấn cao ở Trung Quốc đổ xô đi bán bún, làm vườn

Lê Minh,
Chia sẻ

Không gian mạng Trung Quốc những ngày này đang xuất hiện một cụm từ mới “những người giàu có chủ đích” phản ánh xu hướng của một số người có học vấn cao tìm hướng kinh doanh làm giàu mới.

Công việc ổn định với thu nhập khá dường như không thỏa mãn những người có học vấn cao. Họ bị quyến rũ bởi tinh thần kinh doanh và muốn trở thành ông chủ của chính họ. Rất nhiều người đã từ bỏ công việc để khởi nghiệp. Họ đang theo đuổi sự giàu có một cách có chủ đích.

Người có học vấn cao ở Trung Quốc đổ xô đi bán bún, làm vườn 1
Miao Bin, 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul vào năm 2011. Sau khi đi du học, anh trở về Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, phía Đông Trung Quốc, và mở nhà hàng "Miu café" mang phong cách phương Tây . 

Người có học vấn cao ở Trung Quốc đổ xô đi bán bún, làm vườn 2
Wang Xin, 31 tuổi, tốt nghiệp Học viện Bắc Kinh ngành truyền thông đồ họa. Năm 2008, cô theo học thiết kế đồ họa ở Ireland. Wang bắt đầu sử dụng cát để tạo ra những bức tranh khi cô trở về Trung Quốc vào năm 2010. Năm 2011, Wang thành lập xưởng vẽ cát của riêng mình.

Người có học vấn cao ở Trung Quốc đổ xô đi bán bún, làm vườn 3
Trong ảnh là cửa hàng bún của Zhang Tianyi ở khu vực trung tâm thành phố Bắc Kinh. Zhang Tianyi tốt nghiệp bằng thạc sĩ luật tại Đại học Bắc Kinh, nhưng thay vì làm việc trong một phòng xử án, anh thích bán bún hơn.

Người có học vấn cao ở Trung Quốc đổ xô đi bán bún, làm vườn 4
Yi Bo, 31 tuổi, người từng là một bác sĩ cấp cứu ở thành phố Trùng Khánh của Tây Nam Trung Quốc, đang bán quần áo truyền thống của Trung Quốc.

Người có học vấn cao ở Trung Quốc đổ xô đi bán bún, làm vườn 5
Qiu Jing, ông chủ 35 tuổi của một quán ăn, phục vụ khách hàng món noshery ở Ngân Xuyên. Anh bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh năm 2010 sau 9 năm nghiên cứu chiến lược kinh doanh ở Nhật Bản.

Người có học vấn cao ở Trung Quốc đổ xô đi bán bún, làm vườn 6
Feng Yongsheng, người có bằng tiến sĩ, đã từ chức phó giám đốc của một cơ sở truyền thông và mở một cửa hàng sửa chữa ô tô nhỏ ở Bắc Kinh.

Người có học vấn cao ở Trung Quốc đổ xô đi bán bún, làm vườn 7
Chen Guoliang (phải), 26 tuổi và Lu Man, 24 tuổi đều có bằng thạc sĩ, đã nghỉ việc và quay trở về quê hương để phát triển nông nghiệp.

Người có học vấn cao ở Trung Quốc đổ xô đi bán bún, làm vườn 8
Wang Mingxiang, sinh ra trong những năm 1980 ở nước ngoài, đã trở về quê hương mở một quán cà phê bán đồ ăn nhẹ và bánh kẹo ở Dương Châu, tỉnh Giang Tô.

Người có học vấn cao ở Trung Quốc đổ xô đi bán bún, làm vườn 9
Zhang Xu, người có bằng tiến sĩ về ngữ văn cổ điển ở Đại học Chiết Giang, đang bán trái cây qua WeChat, một nền tảng xã hội trực tuyến phổ biến ở Trung Quốc.
Theo Chinadaily
Chia sẻ