Nghịch tử 16 tuổi cuồng sát ông bà nội đến chết

Theo Tiền phong,
Chia sẻ

Xem xong hiệp 1 trận chung kết World cup 2014, Thiên trở về nhà. Đang sẵn cơn bực tức trong người, bị ông bà nội nhắc nhở chuyện đi chơi về khuya, Thiên đã lấy dao chém ông nội tử vong, bà nội và thím nguy kịch.

Một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra tại nhà ông Bùi Đức Đăng (76 tuổi), trú tại thôn Thượng Ấm, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nghịch tử 16 tuổi cuồng sát ông bà nội đến chết 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng

Hung thủ được xác định là Bùi Đức Thiên (16 tuổi), cháu nội của ông Đăng. Thiên vồn là một con nghiện game online, học hành chảnh mảng nên bị bố cho nghỉ học sớm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 phút ngày 14/7, sau khi xem hết hiệp 1 trận chung kết World Cup 2014, Thiên từ nhà người chú trở về nhà ông bà ngủ. Bị ông bà nhắc nhở chuyện đi chơi về khuya lại đang sẵn cơn bực bội trong người, Thiên đã cầm dao chém ông nội Bùi Đức Đăng (76 tuổi) và bà nội tên Quý (70 tuổi ) cùng chị Hoàng Thị Vinh (thím của Thiên). Hậu quả, ông Đăng tử vong trên đường đi cấp cứu, bà Quý và chị Vinh đã được gia đình đưa đi bệnh viện Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Bùi Đức Thiên vẫn bình thản về nhà mình tắm rửa như không có chuyện gì.

Nhận được tin báo Công an huyện Sơn Dương phối hợp với Công an xã Thượng Ấm bắt khẩn cấp Bùi Đức Thiên để điều tra làm rõ hành vi cố ý giết người.

Chia sẻ