Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin

Theo TTXVN, Tuổi Trẻ, Dân Việt, Kênh 14,
Chia sẻ

Trang web của kênh truyền hình Nga RT dẫn nguồn tin giấu tên cho biết tên lửa của Ukraine có thể đã nhắm vào chiếc Chuyên cơ số 1 chở Tổng thống Vladimir Putin đang trên đường về Moskva từ Brasillia, nhưng đã nhầm sang chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bởi hai chiếc máy bay được sơn màu khá giống nhau.

Âm mưu nhằm vào chuyên cơ chở ông Putin?

Trang web của kênh truyền hình Nga RT dẫn nguồn tin giấu tên cho biết tên lửa của Ukraine có thể đã nhắm vào chiếc Chuyên cơ số 1 chở Tổng thống nước này Vladimir Putin đang trên đường về Moskva từ Brasillia, nhưng đã nhầm sang chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines, bởi hai chiếc máy bay được sơn màu khá giống nhau.

Máy bay Malaysia là chiếc Boeing 777-200, còn chiếc chuyên cơ chở ông Putin là Il-96.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 1

Máy bay MH17 bị bắn hạ và chuyên cơ chở ông Putin có màu sắc khá giống nhau (Nguồn: RT)

"Cơ quan hàng không Nga không loại trừ khả năng mục tiêu chính của tên lửa Ukraine, vốn đã bắn hạ máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia, có thể là nhằm vào chiếc máy bay của Tổng thống Nga," nguồn tin giấu tên trong cơ quan hàng không Nga nói với RT.

"Chiếc Chuyên cơ số 1 của Nga và chiếc Boeing 777 của Malaysia có cùng tông màu sơn gần như giống hệt nhau, thậm chí kích thước cũng tương đồng. Sự việc đã diễn ra trên không phận ở độ cao 10.100m. Chiếc máy bay chở Tổng thống Nga bay qua khu vực này vào lúc 16 gờ 21 theo giờ Moskva, còn chiếc máy bay của Malaysia bay qua khu vực này vào lúc 15 giờ 44,” RT trích dẫn lời nguồn tin.

Quân ly khai Ukraine thừa nhận bắn rơi máy bay của Malaysia do sơ suất

Theo thông tin mới nhất, trong một thông cáo báo chí ngày 18-7 đăng trên trang chủ malaysiaairlines.com, hãng hàng không Malaysia Airlines đã xác định lại số người có mặt trên chuyến máy bay xấu số MH 17 là 298, chứ không phải 295 như thông tin ban đầu.

Tờ The Malaymail Online đưa tin, trang thông tin điện tử được cho là của một chỉ huy hàng đầu của quân ly khai thân Nga ở Đông Ukraine vừa đăng một nội dung trong đó gián tiếp thừa nhận, lực lượng này đã bắn rơi máy bay Malaysia Boeing 777 chở theo 298 người do “sơ suất”.

TheoThe Malaymail Online, trên trang thông tin điện tử của mình, vị chỉ huy quân sự của quân ly khai được cho là thân Nga ở “Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng đã đăng tải nội dung ám chỉ rằng, lực lượng này đã sử dụng tên lửa, bắn rơi máy bay Malaysia, vì tưởng nhầm Boeing 777 số hiệu MH17 là một máy bay vận tải loại lớn của quân đội Ukraine.

“Chúng tôi chỉ bắn hạ một chiếc An-26 gần khu vực Torez. Chiếc máy bay rơi ở khu mỏ Progress. Trước đó, chúng tôi đã cảnh báo máy bay của các lực lượng vũ trang Ukraine không được bay trên bầu trời của chúng tôi”, trangVKđược cho là của ông Igor Strelkov, một chỉ huy quân ly khai thân Nga ở Đông Ukraine viết.

Đồng thời, trang này dẫn một liên kết mô tả chiếc máy bay mà họ vừa bắn rơi, trong đó, nhận dạng của nó giống hệt chiếc Boeing 777 của Malaysia mà truyền thông Ukraine thông báo vừa bị bắn rơi ngày 17.7.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 2
Một tay súng ly khai thân Nga chụp ảnh hiện trường vụ rơi máy bay MH17 - Ảnh: Reuters

Trước đó, thủ lĩnh lực lượng ly khai - Alexander Borodai đã lên tiếng bác bỏ thông tin cáo buộc là thủ phạm vụ bắn máy bay này, mà cáo buộc chính lực lượng chính quyền Ukraine đã bắn hạ máy bay.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cảnh báo sẽ có hậu quả đối với tổng thống Nga Vladimir Putin nếu như Nga có liên quan tới vụ máy bay rơi.

“Đây là máy bay dân dụng bay về phía không phận của nước Nga. Nó có dấu hiệu, tôi không kết luận gì cả, nhưng nó có dấu hiệu cho thấy đã nhầm lẫn chiếc máy bay là máy bay của Ukraine” - John McCain nói với NBC.

Nỗi đau xé lòng của thân nhân hành khách trên chuyến bay MH17

Mặc dù danh sách nạn nhân xấu số cho tới nay vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng nhiều thân nhân hành khách trên chuyến bay MH17 dường như đã lường trước được điều tồi tệ và có mặt tại Kuala Lumpur, Amsterdam ngóng tin.

Ngay lúc này, rất nhiều thân nhân hành khách xấu số đã có mặt ở sân bay quốc tế tại Kuala Lumpur và Amsterdam để ngóng đợi những thông tin chính thức.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 3
Nước mắt đau đớn của bàAkmar Binti Mohd Noor, 67 tuổi,có em gái là hành khách trên chuyến bay MH17 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 4
Nỗi đau ập tới quá bất ngờ.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 5
Một thân nhân khác cũng bàng hoàng và không giấu nổi nước mắt.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 6
Vẻ mặt lo lắng ngóng tin người thân.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 7
Một khu vực đợi riêng đã được thiết lập cho thân nhân vụ tai nạn tại sân bay Schiphol, Amsterdam.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 8
Chiếc xe buýt chở thân nhân các hành khách xấu số đến sân bay Schiphol. Mặc dù danh sách hành khách thiệt mạng chưa được công bố chính thức nhưng có lẽ các thân nhân hành khách trên chuyến bay này đều đã lường trước được sự mất mát mà họ sẽ phải trải qua.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 9
Một người đàn ông không cầm nổi nước mắt trên chuyến xe bus ra sân bay, người thân của ông đã có mặt trên chuyến máy bay mang mã hiệu MH17 định mệnh.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 10
Chiếc xe bus chở người nhà của những nạn nhân tràn ngập bầu không khi u ám, buồn bã.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 11
Hai người xa lạ động viên lẫn nhau, những người thân của họ đều có thể đã ra đi mãi mãi.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 12
Người thân của những hành khách trên chuyến bay MH17 tập trung tại sân bay Schiphol, Amsterdam để theo dõi thông tin về chuyến bay.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 13
Trong khi đó tại Kuala Lumpur, Malaysia những người chờ đợi tin tức về MH17 xuất hiện nhiều dần

Trước đó, Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời một nguồn tin hàng không cho biết một máy bay chở 295 hành khách của hãng hàng không Malaysia Airlines đã gặp nạn tại Ukraine, gần biên giới Nga.


Video về cảnh máy MH17 của Malaysia rơi tại Ukraina

Được biết, chiếc máy bay đang di chuyển từ Amsterdam tới Kuala Lumpur.

CNN dẫn thông báo cho biết hãng hàng không Malaysia Airlines xác nhận đã mất liên lạc với chuyến bay số hiệu MH17 trên đường từ Amsterdam về Kuala Lumpur. Vị trí cuối cùng mà hãng liên lạc được ở phía trên không phận Ukraine.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 14
 
Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 15
Hiện trường vụ máy bay gặp nạn.

Reuters dẫn lời Bộ nội vụ Ukraine xác nhận 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng khi chiếc máy bay bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không.

Malaysia Airlines xác nhận

Nguồn tin của Interfax khẳng định chiếc Boeing 777 đang trên đường bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur. Khi còn cách không phận Nga khoảng 50km, chiếc máy bay bị mất độ cao và cuối cùng đường tìm thấy bốc cháy dưới đất.

Một nguồn tin khác nói chiếc máy bay biến mất trên radar ở độ cao 10.000m.

Phóng viên Ukraine Myroslava dẫn lời chuyên gia quân sự Dmitry Tymchuk cho biết chiếc máy bay rơi phía bắc thành phố Torez, thuộc khu vực Donetsk. Khu vực này đang bị lực lượng thân Nga kiểm soát.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 16

Chuyên gia quân sự Dmitry Tymchuk cho biết chiếc máy bay rơi phía bắc thành phố Torez, thuộc khu vực Donetsk

Cố vấn bộ nội vụ Ukraine cho biết xác chiếc máy bay đã được phát hiện bốc cháy ở khu vực phía đông Ukraine.

Ngay khi máy bay gặp nạn, người ta chưa thể xác định được danh tính của hãng hàng không có liên quan. Các hãng hàng không Malaysia và Bộ giao thông nước này nói họ chưa có thông tin về hãng nào có máy bay gặp nạn.

Tuy nhiên, đến khoảng 23g (giờ Việt Nam), Malaysia Airlines đã xác nhận họ mất liên lạc với chuyến bay mang số hiệu MH17 bay từ Amsterdam. “Vị trí cuối cùng chúng tôi biết là trên không phận của Ukraine,” AFP trích lời hãng hàng không này nói.

Malaysia Airlines cũng xác nhận với CNN rằng họ bị mất liên lạc với chuyến bay mang số hiệu MH17 trên không phận Ukraine.

Trên trang mạng xã hội twitter của Hãng Malaysia Airlines cũng chính thức loan báo chiếc Boeing 777 mang số hiệu chuyến bay MH17 khởi hành từ Amsterdam vào ngày 17-7 đã bị mất liên lạc trên không phận Ukraine.

Nghi ngờ bị bắn vì giống chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin 17

Đây là tai nạn thảm khốc nữa đối với ngành hàng không Malaysia khi chỉ cách đây bốn tháng, chuyến bay mang số hiệu MH370 với 239 hành khách đã biến mất bí ẩn khi đang bay từ Malaysia tới Bắc Kinh.

Chia sẻ