Ngày và đêm nay, Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Ngày và đêm nay, Bắc Bộ tiếp diễn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi phía bắc cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết, đêm qua (28.8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-24 độ vĩ bắc bị một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc nén yếu, kết hợp với tác động của vùng xoáy thấp trên cao. miền Bắc có mưa rào đều khắp và giông rải rác, vùng núi đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Nhiều địa phương có mưa to trút xuống như: Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) mưa 56mm, TP. Việt Trì (Phú Thọ) nhiều hơn 77mm, Yên Minh (Hà Giang) 65mm, TP.Hà Giang (Hà Giang) 60mm. Bắc Mê (Hà Giang) nhiều hơn 82mm, TX.Cao Bằng (Cao Bằng) 57mm, Thổ Bình (Tuyên Quang) 55mm, Na Hang (Tuyên Quang) 62mm. Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 53mm. Phương Viên (Bắc Cạn) có mưa rất to với lượng 111mm, Bắc Quang (Hà Giang) mưa lớn nhất 131mm.

Ngày và đêm nay, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ tiếp tục bị không khí lạnh nén yếu, vùng xoáy thấp trên cao vẫn tồn tại trên khu vực miền Bắc. Theo đó, Bắc Bộ tiếp diễn mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Người dân các địa phương, nhất là các tỉnh vùng núi phía bắc cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá, cảnh giác với gió giật mạnh, sét phóng trong cơn giông.

Sang ngày 30.8, mưa gió ở khu vực phía tây Bắc Bộ giảm dần. Trưa chiều có nơi giảm mây trời nắng. Phía đông Bắc Bộ vẫn tiếp diễn mưa giông rải rác, riêng các tỉnh ven biển nhiều nơi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Ngày và đêm nay, Bắc Bộ có mưa to đến rất to
Trận mưa lớn chiều 28.8 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nước (Ảnh minh họa: Hồng Phú)

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 29.8:

Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-31 độ C, khu tây bắc có nơi cao trên 31 độ C, vùng núi trong khoảng 24-26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, vùng núi se lạnh 19-21 độ C, Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 16-18 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-31 độ C, vùng núi 25-27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, vùng núi trong khoảng 20-22 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) từ 19-21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, phía nam mây thay đổi. Ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, phía nam 32-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày trời nắng. Có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, nơi nắng nóng 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32 độ C, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Chia sẻ