Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất cho vay cá nhân
Thời gian qua, khi tín dụng doanh nghiệp gặp khó, các ngân hàng đã đẩy mạnh cho vay cá nhân. Gần đây hầu hết các ngân hàng trong nước đã đưa ra chính sách hạ lãi suất cho vay nhằm thu hút nhóm khách hàng này.
Vị thế của khách hàng cá nhân ngày một lớn
Trước đây, các ngân hàng thường chỉ quan tâm đến khách hàng doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, dẫn đến sự lãng phí lớn trong khai thác nguồn vốn cũng như lợi ích cho vay của nhóm khách hàng cá nhân. Sau hàng loạt vụ lỗ nặng, thậm chí có nguy cơ không thu hồi được vốn do các doanh nghiệp phá sản từ ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính những năm 2008 đến nay, các ngân hàng như bừng tỉnh và bắt đầu hướng đến nhóm khách hàng cá nhân.
Tạo dựng được mối quan hệ tốt với nhóm đối tượng này, các ngân hàng sẽ tiếp cận được các món cho vay phát sinh từ nhu cầu tiêu dùng cũng như nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh từ các khách hàng cá nhân. Đồng thời, khi các khoản tiết kiệm hình thành thì ngân hàng cũng chính là nơi khách hàng thường lựa chọn để gửi vào như một kênh đầu tư khá an toàn.
Tóm lại, hiện nay khách hàng cá nhân đang có một vị trí rất quan trọng trong hoạt động của tất cả các ngân hàng. Vị thế của nó ngày càng cao và được khẳng định cả trong lý thuyết lẫn thực tiễn hoạt động của các ngân hàng.
Đồng loạt hạ lãi suất thu hút khách hàng cá nhân
Thời gian gần đây, hầu hết các ngân hàng đều nhắm đến nhóm khách hàng cá nhân, vô hình chung dẫn đến một cuộc đua hạ lãi suất cho vay đối với nhóm khách hàng này. Mặc dù không thể đua tranh với các ngân hàng nhà nước, nhưng có thể nói, các ngân hàng thương mại đang tạo ra những lợi thế cạnh tranh mới trong việc dành thị phần ở phân khúc khách hàng cá nhân.
Hiện nay, ngân hàng thương mại có mức lãi suất cho vay khách hàng cá nhân thuộc loại cao nhất là VIB với xấp xỉ 8,5%/năm đối với khoản vay có thời hạn dưới 12 tháng;. Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) cũng có mức lãi suất 7,9%/năm.
Trong khi đó, cùng nhóm khách hàng, cùng mục đích cho vay, BAOVIET Bank hiện nay chỉ áp dụng lãi suất ưu đãi cho khách hàng cá nhân ở mức 6,99%/năm trong 6 tháng đầu của khoản vay. Theo đó, từ nay đến hết tháng 6/2016, khi vay vốn mua nhà ở, đất ở, xây dựng, sửa chữa nhà, mua ô tô sử dụng, mua ô tô kinh doanh,… khách hàng cá nhân sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi trên.
Cụ thể, đối với khoản vay mua nhà, đất, căn hộ; xây, sửa nhà, số tiền cho vay tối đa là 70% giá trị tài sản bảo đảm. Thời gian vay lên tới 20 năm. Đối với mục đích vay mua ô tô sử dụng cá nhân, mua ô tô kinh doanh, số tiền vay lên tới 90% trong vòng 72 tháng. Với hộ kinh doanh, hạn mức vay đạt 85% tổng nhu cầu vốn, thời hạn vay là 12 tháng.