Nắng nóng diện rộng, nhiệt độ có nơi trên 39 độ C

Hà Hương,
Chia sẻ

Ở các tỉnh Bắc Bộ nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong vài ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày (15/05), nắng nóng tiếp tục xảy ra và sẽ mở rộng ra các nơi khác ở các tỉnh Bắc Bộ: ở các tỉnh Bắc Bộ nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 37 độ, có nơi trên 38 độ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ. 

Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển nên ở vịnh Bắc Bộ có gió nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,5-2,75 mét. Biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/5 như sau:
 Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

dự báo thời tiết
Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 35-37 độ C. (Ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. 

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 33-36 độ C.
Chia sẻ