Nạn nhân bị 4 học sinh tra tấn được bồi thường 27 triệu đồng

Thu Hiền (Theo Shanghaiist),
Chia sẻ

Nạn nhân bị 4 học sinh tại quận Thanh Viễn, Chiết Giang, Trung Quốc tra tấn đánh đập mà chúng tôi đã đưa tin cho biết, em đã nhận được 9.000 nhân dân tệ (27 triệu VNĐ) từ tiền bồi thường của gia đình 4 đứa trẻ đã hành hạ em.

Sự việc xảy ra ngày 22/6 tại quận Thanh Viễn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nhóm học sinh đã cùng nhau tra tấn 1 em nhỏ tuổi hơn là học sinh cấp I. Cảnh tra tấn này đã được ghi hình bằng một đoạn video dài 3 phút được lan truyền rộng rãi trên mạng Trung Quốc.

tra-tan-hoc-sinh-1
Hình ảnh cậu bé là nạn nhân trong bài.

Vụ việc được ghi lại bên trong một ngôi nhà. Tại đây, cậu bé (nạn nhân trong clip) bị buộc một dây thừng dài vào cổ, vây xung quanh là 4 học sinh lớn tuổi hơn và liên tục "ra đòn hiểm" với em.

Đám học sinh, đứa thì dùng chân đạp vào đầu em, đứa lấy thuốc lá đốt em....Chúng vừa tra tấn cậu bé vừa cười với vẻ khoái chí suốt đoạn ghi hình. Còn nạn nhân thì bất lực chỉ biết khóc lóc và van xin.

Sau khi đoạn video phát tán rộng rãi cảnh sát địa phương đã vào cuộc và xác định được danh tính 4 thủ phạm nhí.

Được biết, sự việc xảy ra tại khu vực gần trường Khánh Nguyên, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc).

Chia sẻ