Nạn hãm hiếp, lạm dụng tình dục trong những trại tị nạn nhập cư ở Đức

Theo Lao động,
Chia sẻ

Tờ Daily Mail (Anh) số ra mới đây đưa tin, nạn hãm hiếp và lạm dụng tình dục, trong đó có cả nạn nhân trẻ em, có dấu hiệu gia tăng trong những trại tị nạn ở Đức.

Nạn hãm hiếp, lạm dụng tình dục trong những trại tị nạn nhập cư ở Đức
Điều kiện sống chật hẹp trong các trại tị nạn được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn hiếp dâm, lạm dụng tình dục có dấu hiệu gia tăng.

Thông tin này cho thấy, để đến được “miền đất hứa” Châu Âu, những người di cư phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Những gì đã trải qua trong hành trình di cư sẽ ám ảnh họ suốt cuộc đời.

“Góc tối” trong những trại tị nạn

Các nhóm nhân quyền đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em cho biết, họ đã có trong tay bằng chứng những vụ tấn công tình dục với phụ nữ và trẻ em tại một trại người di cư ở Giessen, miền tây nước Đức.

Khoảng 5.000 người tị nạn đã bị nhồi nhét trong một căn cứ quân sự cũ của Mỹ ở Giessen.

Trong một bức thư gửi tới Bộ trưởng Hội nhập và Vấn đề xã hội của bang Hesse có đoạn: "Trong trại tị nạn ở Giessen, phụ nữ và trẻ em không được bảo vệ. Ngày càng nhiều vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục xảy ra.

Thậm chí, có những phụ nữ buộc phải trở thành gái bán dâm. Một số nạn nhân không dám trình báo với cảnh sát vì sợ bị trả thù".

Các nhà nhân quyền lo sợ, số vụ hiếp dâm, tấn công tình dục không được báo cáo sẽ là con số không nhỏ và tình trạng này có thể diễn ra tại tất cả các trại tị nạn đông đúc trên toàn quốc.

“Làn sóng cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục có dấu hiệu gia tăng trong các trại tị nạn nằm rải rác trên lãnh thổ Đức cũng như Châu Âu trong cuộc đối phó với nạn khủng hoảng di cư lớn nhất trong lịch sử” , Daily Mail dẫn lời một nhà hoạt động nhân quyền.

Một nhà hoạt động nhân quyền khác nói thêm, một số người đàn ông cho rằng, phụ nữ trong những trại tị nạn là “món quà của tạo hóa”, có người đổ lỗi cho điều kiện quá chật hẹp trong các trại tị nạn.

Vì tình trạng quá tải người di cư, trong các trung tâm tị nạn tại Đức, đàn ông, phụ nữ và trẻ em phải ngủ cạnh nhau trong lều, đại sảnh hay hành lang.

Khu tắm rửa và nhà vệ sinh thường không được tách riêng theo từng giới, thậm chí, khu vực tắm cũng không có những tấm màn che tối thiểu.

Cần nhanh chóng đưa người tị nạn hòa nhập vào xã hội

Astrid Eibelshaeuser - Ủy viên Hội đồng thành phố Giessen - cho biết, "chúng tôi biết có những vụ hiếp dâm đã xảy ra, cả những vụ không được báo cáo”.

Trong khi đó, theo ông Johannes-Wilhelm Roerig - Ủy viên Hội đồng liên bang về các vấn đề xã hội, giải pháp tốt nhất để giải quyết tình trạng này là nhanh chóng đưa người tị nạn hòa nhập với xã hội càng nhanh càng tốt, loại bỏ những rủi ro tiềm ẩn từ điều kiện sống chật chội trong trại tị nạn.

“Những người di cư không thể sống mãi trong những trại tị nạn tập trung quá đông người như vậy.

Họ cần được hòa nhập vào cuộc sống của cộng đồng, ở đó, họ sẽ được bảo vệ những quyền con người cơ bản nhất” , Natasha Walter - Giám đốc Tổ chức bảo vệ phụ nữ di cư - nhận định.

Thông tin về tình trạng hiếp dâm, lạm dụng tình dục phụ nữ trong các trại tị nạn được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel công bố sẽ không giới hạn người di cư đến nước này.

Một số thành phố ở Đức đã phải chật vật đối phó với làn sóng người di cư trong khi quá ít nhân viên giải quyết yêu cầu tị nạn và khả năng đáp ứng nhu cầu chỗ ở có hạn.

Một số nước EU lên tiếng cho rằng, chính sách của Đức đã khuyến khích cuộc khủng hoảng di cư vốn đã rất nóng bỏng.

Chia sẻ