Mỹ: 95% phụ nữ phá thai không cảm thấy hối hận

Vân Anh (Theo TIME),
Chia sẻ

"Phá thai là quyết định đúng đắn", 95% phụ nữ được hỏi trong một cuộc khảo sát đã thừa nhận điều đó.

Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm sức khỏe sinh sản toàn cầu Bixby thuộc Trường Y khoa UC San Francisco, vừa công bố kết quả nghiên cứu cho thấy: 95% phụ nữ từng phá thai không thấy hối hận về việc mình làm. Kết luận trên được đưa ra dựa trên nghiên cứu từ 670 phụ nữ thuộc mọi tầng lớp xã hội trong suốt ba năm.

Những người phụ nữ tham gia nghiên cứu có đầy đủ đặc điểm của một xã hội chuẩn cả về chủng tộc, học thức và công việc. Nhóm nghiên cứu cũng lựa chọn phụ nữ tham gia khảo sát dựa trên thời kỳ mang thai và hoàn cảnh phá thai để mang lại kết quả công bằng nhất.
 
95% phụ nữ không hề hối hận sau khi phá thai như quan niệm từ trước đến nay.

Trong số 670 trường hợp được nghiên cứu, có đến 40% phụ nữ cho rằng họ phá thai vì lý do tài chính không chắc chắn. 36% phá thai vì “không đúng thời điểm”. Ngoài ra, cũng trong số những người được nghiên cứu có 36% quyết định phá thai nhanh chóng, dễ dàng còn 53% cảm thấy khó khăn khi quyết định phá thai.

Các tác giả nghiên cứu đưa ra kết luận rằng: Đa số phụ nữ tham gia nghiên cứu đều cảm thấy việc phá thai là quyết định đúng đắn, ít nhất là trong vòng ba năm tiếp theo.

Có thể nói, kết quả nghiên cứu này đã phản bác hoàn toàn những lý lẽ của một bộ phận người phản đối phá thai trên toàn cầu. Trước đây, những chiến dịch chống phá thai cho rằng các nhà lập pháp đã không quan tâm đến “cảm xúc của những người phụ nữ sau khi phá thai” hay như là “người phụ nữ rất hối hận vì phải phá thai”,…


Hối hân ngay sau phá thai là cảm xúc tự nhiên.. Nhưng theo thời gian, người phụ nữ sẽ cảm thấy bình thường và sẽ chẳng suy nghĩ gì nữa.

Tuy vậy, với nghiên cứu mới, rõ ràng phần lớn phụ nữ không như thế. Đặc biệt, các nhà nghiên cứu còn phân biệt rõ ràng giữa cảm giác khi mới phá thai và cảm giác khi phá thai thời gian dài. Nhiều phụ nữ cảm thấy suy sụp sau phá thai, đó là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng theo thời gian, nhiều người sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ đứa bé.

“Chắc chắn, những cảm giác tội lỗi hay hối tiếc sau khi phá thai không phải là vấn đề về sức khỏe tâm lý. Thực tế, đó là những cảm xúc bình thường trong cuộc sống. Sự thực thì sau một thời gian phá thai, những người phụ nữ sẽ ổn định cảm xúc, tự tin hơn, hài lòng hơn với cuộc sống, stress cũng giảm nhiều và không còn thấy hối hận về quyết định đó nữa.”
Chia sẻ