Hà Nội:

Một tháng sau rằm tháng 8, bánh Trung thu 5k vẫn tràn vỉa hè

Lê Bảo,
Chia sẻ

Mặc dù Tết Trung thu đã qua cách đây cả tháng trời nhưng trên phố Trương Định vẫn bày bán tràn lan các loại bánh Trung thu với giá rẻ bất ngờ. Giá mỗi chiếc bánh chỉ từ 5-10 ngàn đồng/chiếc.

Qua Tết Trung thu cả tháng trời nhưng bánh Trung thu vẫn được bày bán tràn lan ở vỉa hè với giá "siêu rẻ". Điều đáng nói là người dân vẫn mua về sử dụng, chẳng mấy quan tâm đến hạn dùng. Chỉ có một số ít người hoài nghi về chất lượng bánh hoặc đặt dấu hỏi về việc liệu có phải người bán hàng dập lại mác, đóng lại hạn sử dụng.

Đầu phố Trương Định, cứ mỗi dịp Trung thu, nơi đây được xem là "thủ phủ" của các loại bánh Trung thu gia công được nhập từ Xuân Đỉnh. Phố bắt đầu nhộn nhịp từ những ngày đầu của tháng 7 âm lịch. Giá của những loại bánh nơi này cũng rẻ hơn so với những nơi khác.

Một tháng sau rằm tháng 8, bánh Trung thu 5k vẫn tràn vỉa hè 1
Nếu mua 2 bánh thì giảm còn 5.000 đồng/chiếc.

Thế nhưng, theo khảo sát, mặc dù Tết Trung thu đã qua cả tháng trời nhưng những sạp bán bánh Trung thu vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Mỗi sạp đều chất đầy bánh được quảng cáo đó là của những thương hiệu đình đám.

Trao đổi với chúng tôi, chị V. - một người bán hàng tại đây cho biết: "Vào đúng mùa Trung thu thì chúng tôi bán bánh ở Xuân Đỉnh, còn sau khi hết Têt Trung thu chúng tôi gom bánh "ế" của các thương hiệu nổi tiếng".

Một tháng sau rằm tháng 8, bánh Trung thu 5k vẫn tràn vỉa hè 2
Nhiều người ham rẻ vẫn mua bánh đã qua Trung thu cả tháng trời.

Khi bị thắc mắc về hạn sử dụng bởi Tết Trung thu đã qua cả tháng trời thì liệu những chiếc bánh kia đã hết hạn hay chưa thì người bán nhanh nhảu nói: "Ôi em yên tâm đi, nếu hết bạn bọn chị đã không bày bán ở đây rồi. Đây này em xem đi, hạn sử dụng vẫn còn 15 ngày nữa kia đấy".  

Một tháng sau rằm tháng 8, bánh Trung thu 5k vẫn tràn vỉa hè 3
Chiếc bánh được cho là của một thương hiệu đình đám có giá chỉ từ 5.000 đồng.

Tại khu vực này, mỗi chiếc bánh được bán với giá từ 5.000 - 10 ngàn đồng. Mặc dù tại các sạp đều treo biển bánh bán từ 8.000 - 15.000 đồng/chiếc. Tuy nhiên khi khách mua, chủ sạp sẽ hạ giá xuống. Cụ thể, đối với bánh dẻo loại 100g giá trên sạp là 8.000 đồng, lấy từ 2 chiếc trở lên sẽ giảm còn 5.000 đồng/chiếc; bánh nướng trứng mặn loại 80g giá trên sạp là 10 ngàn đồng/chiếc, tuy nhiên mặc cả thì giá sẽ là 20.000 đồng/3 chiếc.

Một tháng sau rằm tháng 8, bánh Trung thu 5k vẫn tràn vỉa hè 4
Bánh đậu đỏ trứng muối loại 80 g.


Chị Thu - người mua bánh cho biết: "Trông bánh vẫn khá ngon, trên bao bì hạn sử dụng vẫn còn 10 ngày nữa nên tôi cũng yên tâm". Thế nhưng một số người lại đặt ra dấu hỏi chấm về việc các loại bánh này đã được dập lại mác, dập lại hạn sử dụng.

Một tháng sau rằm tháng 8, bánh Trung thu 5k vẫn tràn vỉa hè 5
Ngày sản xuất và hạn sử dụng trên vỏ bọc chiếc bánh.

Một tháng sau rằm tháng 8, bánh Trung thu 5k vẫn tràn vỉa hè 6
Cận cảnh bên trong chiếc bánh.

Bóc một chiếc bánh được quảng cáo là của một thương hiệu lớn, chúng tôi nhận thấy, bánh vẫn còn khá tươi ngon, nhân bánh trứng muối vẫn đỏ và tươi. Tuy nhiên vỏ bánh có phần bị sạm đi. 

Bánh Trung thu "siêu rẻ", để hơn 1 tháng trời vẫn được bán tràn lan khiến nhiều người hoài nghi về chất lượng, chính vì vậy người tiêu dùng nên cẩn trọng, không nên ham rẻ mà rước bệnh vào người.
Chia sẻ