Miền Bắc giảm 13 độ vì không khí lạnh tăng cường

Theo Giadinh.net,
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ đêm 30/11, các tỉnh miền Bắc sẽ chuyển rét.

Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn, đợt không khí lạnh với cường độ mạnh đang di chuyển xuống phía nam, khoảng đêm 30/11 sẽ tràn đến Bắc Bộ, sau đó là Trung Bộ. Nhiệt độ sẽ giảm mạnh, trung bình ngày tại Hà Nội chỉ còn 17 độ C.

Hiện, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang duy trì trạng thái thời tiết không mưa, nắng nhiều với nền nhiệt cao nhất trong ngày lên đến 29-31 độ C. Người dân chỉ còn cảm nhận rét lúc sáng sớm.

Tuy nhiên, khoảng rạng sáng 1/12, Bắc Bộ sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, trời chuyển rét.

Đến ngày 2/12, khi cả miền Bắc nằm trọn trong khối không khí lạnh, trời sẽ rét hơn. Khu vực các tỉnh miền núi như: Sơn La, Lai Châu… ban đêm chỉ còn 13 độ C, nhiều nơi còn thấp hơn.

Khoảng ngày 7/12,khả năng miền Bắc tiếp tục có đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ xuống thấp. Dự báo xa của cơ quan khí tượng, khi ấy nhiệt độ ban đêm của Hà Nội có thể xuống 13 độ C, ban ngày 16 độ C.

Hiện, cơn bão số 4 đang tiến nhanh vào đất liền. Dự kiến chiều 29/11, bão sẽ đổ bộ vào vùng biển Bình Định, Khánh Hòa và gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Nam Trung bộ.
Chia sẻ