Mẹ bất cẩn, bé gái 3 tuổi suýt thiệt mạng vì sự nhầm lẫn tai hại

Hồng Nam,
Chia sẻ

Bé gái 3 tuổi chơi một mình trong sân nhà, do sự bất cẩn của người mẹ mà em suýt nữa mất đi tính mạng.

Sự việc kinh hoàng này xảy ra tại một vùng nông thôn ở Trung Quốc. Cô Yuan năm nay 30 tuổi có hai người con một đứa 7 tuổi, đứa nhỏ khoảng 3 tuổi. Chồng cô Yuan làm việc ở bên ngoài quanh năm suốt tháng, một mình cô chăm lo hai đứa con thơ.

Để cải thiện cuộc sống, cô Yuan trồng một vườn rau xanh nhưng chúng rất dễ bị sâu bọ làm hại. Vì vậy cô đã mua thuốc trừ sâu để làm rau xanh tốt, có thu nhập cao hơn.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến năm mới, Cô Yuan tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Những đồ dùng đã cũ được cô đưa ra ngoài sân để chuẩn bị đem vứt đi trong đó có những gói thuốc trừ sâu dạng bột sử dụng không hết.

Trong lúc cô Yuan bận bịu vệ sinh nhà cửa, cô con gái 3 tuổi của cô chơi búp bê ở trong sân. Khoảng hơn 20 phút sau, cô nghe thấy tiếng con gái của mình khóc thét trong đau đớn.

Cô Yuan vội vàng chạy ra ngoài sân thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Cô bé 3 tuổi nằm trên mặt đất đau đớn, xung quanh rải rác một vài gói thuốc trừ sâu. Cô bé khóc lóc và nói với mẹ rằng vì thèm ăn kẹo nên đã nhìn thấy gói thuốc trừ sâu ở ngoài sân cứ ngỡ là kẹo nên cô bé cho miệng vào ăn thử không ngờ vị cay và đắng, cô bé đáng thương bị đau bụng dữ dội.

thuốc 1
Vì nghĩ là kẹo, bé gái 3 tuổi đã ăn nhầm thuốc trừ sâu.

bệnh viện
Bé gái đã qua cơ nguy kịch nhưng sẽ là bài học đáng nhớ của những người làm cha làm mẹ.

Cô Yuan la hét vì quá sốc và hoảng loạn. Hàng xóm xung quanh nhanh chóng chạy sang thì thấy bé gái đã bị nôn, khó thở, họ vội vàng đưa em lên xe chở đến bệnh viện cấp cứu trong thị trấn.

Sau khi được rửa sạch dạ dày, do vẫn hôn mê, bé gái được chuyển đến bệnh viện Nhi của tỉnh. Tại bệnh viện Nhi, các bác sĩ đã kiểm tra máu và các biểu hiện lâm sàng, cho cô bé lọc máu và giải độc để bảo vệ chức năng gan. Sau 3 ngày điều trị, bé gái cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm.

Cô Yuan xúc động cảm ơn các bác sĩ tại bệnh viện và cam đoan sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm lần thứ hai.

Trẻ em chưa thể nhận biết rõ những thứ nào không nên ăn và nên ăn. Cha mẹ cần nhắc nhở và chú ý hơn khi trong nhà có những vật dụng có thể gây hại cho trẻ.

Nguồn: Toutiao
Chia sẻ