Máy bay rơi ở Iran, 48 người thiệt mạng

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Sáng ngày hôm nay, 1 chiếc máy bay dân sự đã rơi xuống khu vực dân cư ở vị trí cách trung tâm Tehran khoảng 5km về phía Tây. Vu tai nạn khiến 48 người thiệt mạng.

Vào khoảng 9h18 phút sáng nay (theo giờ địa phương), 1 chiếc máy bay của hãng Sepahan Air đã gặp nạn khi vừa rời khỏi sân bay Mehrabad (cách trung tâm Tehran khoảng 5km về phía Tây) để bay tới thành phố Tabas ở phía Đông của Iran.

Máy bay rơi ở Iran, 48 người thiệt mạng 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay gặp nạn được xác định là Iran-140, loại phi cơ do Iran tự sản xuất theo công nghệ của Ukraine.

Hãng truyền thông IRNA của Iran đưa tin "Báo cáo mới nhất khẳng định 48 người trên máy bay, bao gồm 7 trẻ nhỏ đã thiệt mạng". Hãng truyền hình quốc gia Iran cũng đưa tin 48 người đã tử vong trong vụ tai nạn.

ABC đưa tin nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn bước đầu được xác định là do sự cố một động cơ ngừng hoạt động. Các nhân chứng tại hiện trường cũng cho biết chiếc máy bay dường như đã mất kiểm soát khi vừa cất cánh từ đường băng. RT trích lời nhân chứng cho biết chiếc máy bay chỉ bay được trên không trung vài giây và ngay sau đó đâm thẳng xuống mặt đất.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế vụ cháy tại. Hiện, công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được diễn ra.

Những vụ tai nạn máy bay thường xuyên xảy ra tại Iran, mà nguyên nhân chính là do phi cơ cũ kỹ và quy trình bảo trì yếu kém. Rất nhiều máy bay của hãng hàng không quốc gia Iran đã được mua từ trước năm 1979. 4 hãng hàng không lớn của Iran gồm Iran Air, Iran Aseman Airlines, Mahan Air và Iran Air Tours đều sở hữu những chiếc máy bay có tuổi trung bình là 22 năm. Các hãng máy bay này phục vụ 76 triệu dân.

Trong vòng 25 năm qua, khoảng 200 vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở Iran, cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người.

Chia sẻ