Máy bay rơi ở Đài Loan khiến 48 người thiệt mạng: Đã tìm thấy 36 thi thể

Nguyệt-Na (TH),
Chia sẻ

Vào lúc 8h tối hôm nay (giờ Việt Nam), một chiếc máy bay mang số hiệu GE 222 của hãng hàng không TransAsia đã gặp nạn khi hạ cánh khẩn cấp xuống 1 hòn đảo nhỏ ở Bành Hồ, Đài Loan.

Theo thông tin mới nhất, giới chức Đài Loan sáng nay thông báo, có 48 người thiệt mạng trong tổng số 58 hành khách và phi hành đoàn trên chiếc ATR-72 của hãng hàng không TransAsia đâm xuống sân bay Bành Hồ tối qua trong điều kiện mưa bão. Hiện đã tìm thấy 36 thi thể tại hiện trường

Trước đó, truyền thông Đài Loan đưa tin vụ tai nạn này khiến hơn 40 thiệt mạng hoặc bị thương trong khi đó hãng thông tấn AP, AFP đều dẫn lời quan chức địa phương cho biết 51 người chết và 7 người bị thương.

Theo một quan chức cơ quan hàng không dân dụng Đài Loan: "Quang cảnh ở đó rất hỗn loạn. Lính cứu hỏa đã tới hiện trường và dập tắt ngọn lửa. Chúng tôi sẽ sớm công bố con số thiệt hại".

Ngay sau sự việc xảy ra, phát ngôn viên của hãng TransAsia đã cúi đầu xin lỗi và khóc nức nở trên truyền hình trực tiếp.

Máy bay rơi ở Đài Loan khiến 48 người thiệt mạng: Đã tìm thấy 36 thi thể 1

Máy bay rơi ở Đài Loan khiến 48 người thiệt mạng: Đã tìm thấy 36 thi thể 2
Phát ngôn viên của hãng TransAsia bật khóc, cúi đầu xin lỗi.

Xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp của kênh CTITV, phát ngôn viên của hãng TransAsia đã bật khóc khi nói về vụ rơi máy bay GE222. Ông cúi đầu xin lỗi và tuyên bố thời tiết xấu đã gây ra vụ tai nạn. TransAsia sẽ ngay lập tức mở cuộc điều tra về vụ rơi máy bay thảm khốc này. Hiện tại, một trong số 2 chiếc hộp đen đã được tìm thấy, kênh CTITV cho biết.

Máy bay rơi ở Đài Loan khiến 48 người thiệt mạng: Đã tìm thấy 36 thi thể 3

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Focus Taiwan

Taiwan News cho biết chuyến bay số hiệu GE 222, chở 54 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, gặp nạn vì bão Matmo. Chiếc ATR 72 dự kiến cất cánh lúc 16 giờ chiều theo giờ địa phương nhưng phải tới 17h43 phút mới có thể khởi hành vì thời tiết xấu.

CNN dẫn lời các một vài hãng truyền thông cho biết, chiếc máy bay hạ cánh trong điều kiện gió mạnh vì cơn bão Matmo đổ bộ vào Đài Loan sáng hôm nay. Chiếc ATR 72, đã hoạt động 14 năm, được phép hạ cánh lúc 19h06 phút nhưng thất bại. Nó tiếp tục thực hiện cú hạ cánh lần thứ hai một khoảng thời gian ngắn sau đó. Tuy nhiên, tháp kiểm soát không lưu mất liên lạc với chiếc máy bay.

Máy bay rơi ở Đài Loan khiến 48 người thiệt mạng: Đã tìm thấy 36 thi thể 4

Máy bay rơi ở Đài Loan khiến 48 người thiệt mạng: Đã tìm thấy 36 thi thể 5
Ảnh hiện trường vụ tai nạn máy bay

Truyền thông địa phương cho biết nhiều người bị bỏng và được đưa tới bệnh viện quân sự ở Mã Công. Phi công điều khiển chiếc máy bay là Lee Yi-liang, 60 tuổi. Cơ phó là Chiang Huan-hsing, 39 tuổi. Họ đều là những phi công giàu kinh nghiệm, với hơn 20.000 giờ bay mỗi người. Tình trạng của các phi công chưa rõ ràng. 

Báo chí địa phương cho biết, sân bay Mã Công bị đóng cửa sau tai nạn. Ít nhất 6 chuyến bay không được phép hạ cánh và buộc phải trở về hoặc chuyển hướng tới sân bay ở Đài Bắc.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định tuy nhiên CNN dẫn lời một số hãng truyền thông địa phương cho biết, chiếc máy bay hạ cánh trong điều kiện gió mạnh vì cơn bão Matmo đổ bộ vào Đài Loan sáng hôm nay.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay:

Chia sẻ