Máy bay chở 162 người bị mất tích có thể đã rơi xuống biển

Vân Anh,
Chia sẻ

Ngày 28/12, Bộ Giao thông Indonesia thông báo khẩn chiếc máy bay của hãng hàng không AirAsia trên đường từ Surabaya (Indonesia) tới Singapore đã mất liên lạc. Chiếc máy bay được cho là có thể đã rơi xuống biển.

Theo trang tin Bangka Pos của Indonesia, một quan chức thành phố East Belitung , ông Basuri Tjahaja Purnama cho biết đã nhận được thông tin về khả năng chiếc máy bay QZ8501 của AirAsia đã bị tai nạn giữa biển Belitung nhưng chưa rõ chính xác tọa độ.

“Tôi nhận được thông tin này sáng nay từ Trung tá Setiawan, chỉ huy căn cứ không quân”  – Ông Basuria cho biết.

Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia (Basarnas) đã cử một đội cứu hộ tới Belitung. Nhiều khả năng chiếc Airbus A320 đã bay vòng trên biển gần Belitung để tránh một cơn bão trước khi gặp thời tiết nhiễu động quá mạnh và rơi xuống biển. 

Giám đốc của cơ quan vận tải hàng không Indonesia - ông Djoko Murjatmodjo, cho biết vị trí phát hiện cuối cùng của chiếc máy bay mất tích QZ8501 được cho là ở khu vực giữa thị trấn Tanjung Pandan trên đảo Belitung và vùng Kalimantan, Indonesia.

"Vị trí khi mất liên lạc là giữa Tanjung Pandan và Pontianak, khoảng 100 hải lý về phía đông nam của Tanjung Pandan," ông Djoko cho biết.

"Chiếc máy bay mất liên lạc với sân bay Surabaya của Indonesia 42 phút sau khi cất cánh lúc 05:35 giờ địa phương (06:35 giờ Malaysia) khi đã băng qua biển Jave giữa Kalimantan và đảo Java" ông Hadi Mustofa, một quan chức của Bộ Giao thông vận tải Indonesia nói với MetroTV của Indonesia.

Máy bay chở 162 người bị mất tích có thể đã rơi xuống biển 1
Đống đổ nát máy bay được tìm thấy ở phía đông của đảo Belitung, Indonesia nghi là của máy bay AirAsia QZ8501 

Hãng hàng không giá rẻ AirAsia của Malaysia đã xác nhận vụ mất tích và tuyên bố mở cuộc điều tra. "AirAsia đã khẩn trương huy động, đồng thời phối hợp với các lực lượng tiến hành tìm kiếm, cứu hộ chiếc máy bay cùng các nạn nhân mất tích".

Trên trang Facebook của hãng này có viết: "AirAsia Indonesia rất tiếc khi phải thông báo rằng chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 từ Surabaya tới Singapore đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu vào lúc 7h24 sáng nay. Chúng tôi chưa có thêm bất cứ thông tin gì về tình hình của các hành khách cũng như phi hành đoàn trên chuyến bay, toàn bộ thông tin sẽ được chúng tôi công bố khi sáng tỏ."


Máy bay chở 162 người bị mất tích có thể đã rơi xuống biển 2
Một chiếc máy bay của AirAsia - Ảnh: Easybus

Theo Straistimes, chiếc máy bay Airbus 320-200 mang số hiệu QZ 8501 của Indonesia AirAsia (công ty con của AirAsia, Hãng hàng không giá rẻ Malaysia) cất cánh từ thành phố Surabaya ở Indonesia lúc 5h20 giờ địa phương ngày 28/12 và dự kiến hạ cánh ở sân bay Changi (Singapore) vào lúc 8h30. 

Bộ Giao thông Indonesia cho biết, chiếc máy bay chở theo khoảng 155 hành khách cùng 7 thành viên phi hành đoàn. Trong số hành khách, có 1 người mang quốc tịch Singapore, 1 người Anh, 1 người Mailaysia, 3 người Hàn Quốc và 149 người Indonesia. Đáng chú ý có 16 trẻ em và 1 trẻ sơ sinh.

Hadi Mustofa, một quan chức Bộ Giao thông Indonesia cho biết vào thời điểm máy bay mất tích điều kiện thời tiết không được tốt, trước khi biến mất, cơ trưởng chuyến bay đã đề nghị đi một đường bay khác thường.

Máy bay chở 162 người bị mất tích có thể đã rơi xuống biển 3
Theo báo cáo, máy bay Airbus 320-200 mất tích khi ở độ cao 32.000 ft.

Hiện tại, Singapore đã điều động lực lượng không quân và hải quân để tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Một khu vực chờ và hỗ trợ cũng đã được sắp đặt tại Sân bay Changi. Khoảng 10 người là thân nhân của các hành khách trên chuyến bay QZ8501 đã đến khu vực riêng ở sân bay Changi, Singapore để chờ mong tin tức.

Máy bay chở 162 người bị mất tích có thể đã rơi xuống biển 4
Phóng viên đã có mặt tại khu vực sân bay Changi để đưa tin về vụ máy bay mất tích.

Metro TV cũng đã cung cấp thông tin về phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh gồm có: Cơ trưởng Iriyanto, cơ phó Remi Emmanuel Plesel, nhân viên kĩ thuật Saiful Rakhmad và 4 tiếp viên - Wanti Setiawati, Khairunisa Haidar Fauzi, Oscar Desano, Wismoyo Ari Prambudi.

Ngoài ra, trang Detik.com cũng đã đưa danh sách 150 hành khách có mặt trên chuyến bay.

Máy bay chở 162 người bị mất tích có thể đã rơi xuống biển 5
Danh sách các hành khách trên chuyến bay QZ 8501.

Máy bay chở 162 người bị mất tích có thể đã rơi xuống biển 6

Máy bay chở 162 người bị mất tích có thể đã rơi xuống biển 7
Người thân của các hành khách đi trên 
chuyến bay QZ 8501 

* Tiếp tục cập nhật thông tin...

AirAsia là hãng hàng không giá rẻ do tỉ phú Tony Fernandes thành lập năm 2002 tại Malaysia.

Hãng này cung cấp những chuyến bay theo lịch trình nội địa và quốc tế và là hãng có giá vé thấp hàng đầu châu Á. 

Năm 2009, AirAsia được Skytrax bình chọn là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất trên thế giới..

Chia sẻ