Mẫu máu bệnh nhân này, kết quả xét nghiệm lại mang tên người khác

Theo Soha/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Được bệnh nhân nhờ, y tá Thúy đến nhà lấy mẫu máu rồi đưa về bệnh viện xét nghiệm. Tuy nhiên, khi trả kết quả, mẫu máu lại mang tên của bệnh nhân khác.

Sáng ngày 29/5, bác sĩ Phan Văn Tư - Giám đốc bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện này vừa có quyết định kỷ luật, tạm đình chỉ đối với y tá Tô Thị Thúy (Y tá tại khoa Hô hấp, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) để phục công tác điều tra liên quan đến vấn đề sai nguyên tắc chuyên môn, quy định của bệnh viện và vi phạm đạo đức của người cán bộ y tế. Cùng ngày, y tá Tô Thị Thúy cũng đã làm bản tường trình cá nhân và nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc làm sai trái của mình trong công tác khám chữa bệnh.

Theo trình bày của y tá Thúy, vào khoảng 16h ngày 20/5/2014, do có quen biết và được nhờ trước, chị đã đến nhà chị Nguyễn Thị Huyền (trú tại TP Vinh, Nghệ An) để lấy mẫu máu của bé Hoàng Tuệ Lâm (11 tháng tuổi, con chị Huyền bị ốm) mang đi xét nghiệm để xem có bị bệnh gì hay không.

Mẫu máu bệnh nhân này, kết quả xét nghiệm lại mang tên người khác 1
Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, nơi xảy ra sự việc hi hữu mẫu máu một người nhưng kết quả xét nghiệm lại mang tên bệnh nhân khác.

Sau khi lấy mẫu máu của bé Tuệ Lâm, chị Thúy đã dựa vào hồ sơ điều trị của bệnh nhân Cao Tô Bình Nhi (bệnh nhân điều trị tại khoa Hô hấp của bệnh viện) để in phiếu xét nghiệm máu. Tiếp đến, chị cầm phiếu xét nghiệm mang tên cháu Bình Nhi cùng mẫu máu của bé Lâm xuống khoa xét nghiệm để nhờ làm.

Đến 19h30’ tối cùng ngày, khi có kết quả xét nghiệm, y tá Thúy đã nhờ người chụp ảnh và gửi kết quả này cho chị Huyền qua email. Lúc này, khi nhận được kết quả, chị Huyền phát hiện tên trong tờ phiếu xét nghiệm không phải của con mình mà mang tên 1 người khác là Cao Tô Bình Nhi. Khi gia đinh đưa thắc mắc này hỏi lại thì được y tá Thúy trả lời do muốn lấy kết quả xét nghiệm nhanh nên đã in phiếu của một bệnh nhân điều trị tại khoa và đưa mẫu máu của bé Tuệ Lâm đi xét nghiệm.

Trả lời PV Trí Thức Trẻ vào sáng ngày 29/5, y tá Tô Thị Thúy đã thừa nhận hành vi của mình là hoàn toàn sai trái. Chị Thúy phân trần: “Do quen biết nên chị Huyền đã gọi điện nhờ tôi đến lấy mẫu máu của con chị đi xét nghiệm. Thấy hoàn cảnh chị không đưa con đi bệnh viện được nên tôi đến nhà lấy mẫu máu sau đó đưa đến khoa làm xét nghiệm. Trước đó, buổi trưa có hồ sơ của đứa cháu nằm điều trị tại viện, nên tôi vận dụng hồ sơ này để làm xét nghiệm cho nhanh. Tôi đã in phiếu xét nghiệm chưa có kết quả rồi lấy mẫu máu của cháu Lâm để họ làm xét nghiệm và ghi kết quả vào phiếu đó luôn”.

Mẫu máu bệnh nhân này, kết quả xét nghiệm lại mang tên người khác 2
Bản tường trình sự việc của y tá Tô Thị Thúy.

Cũng theo chị Thúy thì việc làm của chị không vì mục đích vụ lợi tiền bạc hay gian dối mà chỉ là vị sự nể nang, quen biết và giúp gia đình bệnh nhân lấy kết quả nhanh chóng. “Do có quen biết và hoàn cảnh của họ không đến được bệnh viện chứ không phải tôi đi kêu gọi dịch vụ hay vì cái khác mà làm thế. Tôi cũng nghĩ đơn giản làm giúp họ được chứ không nghĩ mọi chuyện thế này”, chị Thúy nói thêm.

Sau khi sự việc này bị bại lộ, lãnh đạo bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lãnh đạo khoa Hô hấp, chỉ đạo y tá Thúy làm bản tường trình cá nhân về sự việc.

Trao đổi với PV, bác sĩ Phan Văn Tư khẳng định việc làm này của y tá Thúy là hoàn toàn sai với quy định chuyên môn và y đức nghề nghiệp. “Việc xét nghiệm mẫu máu của bệnh nhân vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, tên của phiếu kết quả là tên của bệnh nhân điều trị trong bệnh viện chứ không phải của mẫu máu. Việc làm của y tá Thúy là hoàn toàn sai và vi phạm vào quy định chuyên môn, y đức của người thầy thuốc. Về việc có liên quan đến chuyện tiền hay không thì chúng tôi chưa xác định được. Chúng tôi đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác y tá Thúy để phục vụ công tác điều tra”, bác sĩ Tư nói.

Mẫu máu bệnh nhân này, kết quả xét nghiệm lại mang tên người khác 3
  Bác sĩ Phan Văn Tư - Giám đốc bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết việc làm của y tá Thúy là hoàn toàn sai về quy trình chuyên môn và đạo đức của người thầy thuốc.

Về nghi vấn có sự móc nối nào giữa các y tá cùng các bác sĩ liên quan để tạo thành một hệ thống làm việc này và có sự chỉ đạo từ trên, bác sĩ Tư khẳng định không hề có và bệnh viện hoàn toàn nghiêm cấm sự việc này: “Tôi khẳng định hoàn toàn không hề có. Bệnh viện nghiêm cấm làm những việc này. Có ai làm việc đó chúng tôi sẽ nghiêm khắc kỷ luật. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trong bệnh viện”.

Bác sĩ Tư cho biết thêm, nếu một bệnh nhân muốn xét nghiệm máu thì phải trực tiếp đến bệnh viện, mua phiếu xét nghiệm và phải có chữ ký của bác sĩ thì mới được tiến hành làm xét nghiệm.

Sáng nay (ngày 29/5), ban lãnh đạo bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An đã chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân của bệnh viện vào cuộc thu thập chứng cứ để điều tra là rõ sự việc. Cùng ngày, bệnh viện đã có công văn báo cáo lên Sở Y tế Nghệ An về sự việc này để xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Chia sẻ