Nam sinh viên bốc cháy trong phòng riêng

Theo Nguoiduatin,
Chia sẻ

Thấy trong phòng của con trai bốc khói, người mẹ mở cửa vào và phát hiện con trai đang bốc cháy dữ dội.

Nạn nhân được xác định là Đặng Phước Th. (20 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM), hiện đang là sinh viên của trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bà Huỳnh Thị Thanh H. – mẹ nạn nhân chia sẻ trên Tiền Phong, sáng ngày 1/3, Th. xin mẹ đi thăm bạn bè. Chiều về nhà, Th. vào phòng, thì ít lâu sau người nhà phát hiện khói bốc ra mù mịt nên phá cửa xông.

Ngay sau đó Th. được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng phỏng toàn thân do lửa cháy.

Chiều 2/3, bác sĩ Trần Đoàn Đạo – Trưởng khoa Bỏng và tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM – cho biết, đang điều trị tích cực cho bệnh nhân Đặng Phước Th. tại phòng săn sóc đặc biệt của khoa.

Theo bác sĩ Đạo, đây là trường hợp phỏng nặng, rất khó trong điều trị. Bởi bệnh nhân bị bỏng 77% toàn thân, các vết bỏng sâu chiếm đến 61% và kèm theo phỏng đường hô hấp. Khoa đã tích cực chống sốc, cải thiện tuần hoàn, giải quyết vấn đề hô hấp. Tuy nhiên, hiện anh Th. vẫn chưa qua nguy kịch và chưa dám tiên lượng được điều gì.

Nam sinh viên bốc cháy trong phòng riêng 1
Bác sĩ Đạo cho biết nạn nhân vẫn chưa qua cơn nguy kịch. (Ảnh Vietnamnet).

Cũng theo bác sĩ Đạo, do diện tích bị bỏng sâu của bệnh nhân khá nhiều. Toàn bộ các vùng: đầu, mặt, cổ, chân, tay… đều bị bỏng rất sâu, đặc biệt nạn nhân còn bị bỏng cả đường hô hấp nên khả năng phục hồi là rất thấp.

Đối với bỏng đường hô hấp rất nguy hiểm, bỏng này sẽ gây tổn thương đường hô hấp dẫn đến suy hô hấp và có thể tử vong trong vòng 24 đến 48 tiếng đồng hồ.

Nam sinh viên bốc cháy trong phòng riêng 2
Khoa bỏng bệnh viện nơi T. đang được điều trị.

Bác sĩ Đạo cho biết thêm, nếu may mắn qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định, bệnh nhân sẽ phải tiếp tục cắt bỏ hoại tử, ghép da che phủ các vết bỏng sâu. Do diện tích bỏng quá rộng, nên không thể ghép da tự thân, mà cần sự hỗ trợ của người nhà.

Ngoài ra, nhiều khả năng bệnh nhân còn gặp di chứng sẹo phì đại, gây co rút, làm biến dạng các vùng trên cơ thể. Cần phải kết hợp tập vật lý trị liệu và thuốc đặc trị để hạn chế di chứng sẹo phì đại này.

Chia sẻ