Liberia dùng âm nhạc để chống lại đại dịch Ebola

Vân Anh,
Chia sẻ

Các nhà chức trách Liberia đã sáng tác một bài hát để tuyên truyền đến người dân cách phòng chống đại dịch Ebola.

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc – UNICEF – đã làm việc với các nhạc sĩ địa phương để sáng tác bài hát "Ebola có thật" như một cách vận động người dân Liberia biết biện pháp phòng chống dịch Ebola, đơn giản từ việc rửa tay.

Đoạn điệp khúc của bài hát lặp đi lặp lại: "Ebola là có thật, đã đến lúc tự bảo vệ bản thân bạn. Ebola có thật, hãy bảo vệ gia đình bạn. Ebola có thật, hãy bảo vệ cộng đồng của bạn". Cho đến thời điểm này, Ebola đã cướp đi mạng sống của khoảng 2.400 người Liberia.

Gần cuối bài hát, các nhạc sĩ nói rằng Ebola là một căn bệnh nguy hiểm lây lan nhanh chóng. Căn bệnh vẫn chưa có thuốc đặc trị mà chỉ có thể chữa các triệu chứng của bệnh mà thôi. Bài hát cũng giải thích con đường duy nhất khiến bạn bị nhiễm Ebola là do tiếp xúc trực tiếp với chất dịch của nguồn bệnh như máu, mồ hôi và nước bọt.

"Khi một ai đó qua đời, đừng chạm vào họ bằng tay trần. Hãy gọi cho nhân viên y tế gần nhất để giúp bạn chôn cất người thân, nhưng phải mặc quần áo bảo hộ và găng tay", bài hát tiếp tục truyền tải thông điệp từ Bộ Y tế Liberia và các đối tác liên quan.

Liberia dùng âm nhạc để chống lại đại dịch Ebola 1
Nụ cười tươi rói trên môi người đàn ông sau khi được chữa khỏi căn bệnh Ebola chết người.

Phát ngôn viên của UNICEF, Christophe Boulierac cho biết âm nhạc là một phần không thể thiếu đối với người dân Liberia nói riêng và cả Châu Phi nói chung. "Tất cả mọi thứ, từ bầu cử cho đến các chiến dịch bại liệt đều sử dụng âm nhạc", ông nói. "Chúng tôi sử dụng bài hát như một cách truyền tải thông điệp đến với phần lớn người dân thông qua một phương tiện tốt nhất tại Liberia – Đài phát thanh".

UNICEF đã làm việc với Đại sứ văn hoa Liberia, Julie Endee và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Bài hát được thể hiện qua phong cách âm nhạc phổ biến ở Liberia có tên gọi Hipco. Bài hát nhanh chóng thành công và được phát trên đài phát thanh cả nước.

"Nhiều người còn sử dụng bài hát làm nhạc chuông. Đồng nghiệp của tôi còn nghe thấy các cửa hàng của Sierra Leone bật bài hát này" – Boulierac chia sẻ.

Phóng viên Elbagir của CNN nói rằng bài hát "Ebola có thật" đã được phát rất nhiều và trở thành một thông điệp y tế được lan truyền nhanh trong cộng đồng.

Bài hát "Ebola là có thật"

Trước đó đã từng có một trường hợp làm phim để tuyên truyền về các vấn đề sức khỏe. Susan Krenn, Giám đốc Trung tâm John Hopkins về các chương trình truyền thông nói rằng cô và các đồng nghiệp đã làm một loạt phim truyền hình hàng tuần mang tên "Newman Street". Bộ phim nhắm tới vấn đề kế hoạch hóa gia đình và bệnh sốt rét. Cô cho biết, có cả một kế hoạch truyền thông đằng sau bộ phim này.

Một phương tiện giải trí, tự nó có thể nêu lên được vấn đề và mọi người có thể thay đổi hành vi vì nó. Krenn nói Trung tâm John Hopkins đã tham gia vào chiến dịch Ebola tại Liberia. Cô sẽ theo dõi tình hình và sẽ có biện pháp truyền thông để giúp đẩy lùi dịch bệnh.

(Theo CNN)
Chia sẻ