Trung Quốc:

Lao đến cứu bé gái bị nạn, người cha đau đớn nhận ra con gái mình

NN,
Chia sẻ

Cảnh tượng bé gái 4 tuổi đang bị chiếc xe ô tô tải đè cất tiếng gọi "Bố ơi" yếu ớt làm những người chứng kiến đau xé lòng.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào tối ngày 22/10 ở Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc, tờ NetEase News đưa tin cho biết. Một chiếc xe tải chở cát đang lưu thông trên đường bất ngờ gặp tai nạn và bị lật về một bên.

Lao đến cứu bé gái bị nạn, người cha đau đớn nhận ra con gái mình 1
Người đàn ông lao đến cứu nạn nhân bị xe tải chở cát đè bàng hoàng khi nhận ra con gái nhỏ.

Lúc này, mọi người phát hiện ra có một bé gái mắc kẹt bên dưới chiếc xe tải và bị cát vùi lấp khắp người. Một người đàn ông chứng kiến sự việc vội vàng chạy đến cứu nạn nhân.

Khi anh bới đống cát ra thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân chính là cô con gái 4 tuổi của mình. Vào lúc ấy, bé gái cũng bắt đầu hồi tỉnh và cất tiếng gọi yếu ớt "Bố ơi!" khi nhìn thấy anh. Hình ảnh hai cha con nhận ra nhau trong hoàn cảnh thương tâm khiến những người chứng kiến nghẹn ngào.

Lao đến cứu bé gái bị nạn, người cha đau đớn nhận ra con gái mình 2
Mọi người cùng giúp đỡ cứu bé gái mắc kẹt khỏi chiếc xe tải.

Tất cả mọi người xung quanh bắt đầu lao vào giúp người cha giải thoát cho bé gái khỏi chiếc xe tải rồi nhanh chóng đưa em tới bệnh viện cấp cứu.

Lao đến cứu bé gái bị nạn, người cha đau đớn nhận ra con gái mình 3
Người cha vội vàng đưa con gái tới bệnh viện cấp cứu sau khi đưa được em ra ngoài.


Cô bé 4 tuổi bị thương rất nặng ở nửa người dưới, tuy nhiên vẫn còn tỉnh khi được đưa đến bệnh viện. Hiện em đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Danh tính của hai cha con vẫn chưa được tiết lộ.

(Nguồn: NetEase News)
Chia sẻ