Lào Cai: Hai cha con cháu bé bị sát hại, cướp tài sản

Lê Bảo,
Chia sẻ

Người dân đi qua nhà và bất ngờ phát hiện cháu bé sinh năm 2010 cùng cha bị sát hại một cách dã man, đồng thời một số vật dụng có giá trị bị cướp đi. Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định đây là một vụ giết người cướp của.

Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án nghiêm trọng xảy ra tại thôn Bản Ngoan (Thẩm dương - Văn Bàn - Lào Cai) khiến 2 cha con là anh La Văn Chuyền (sinh năm 1989) và cháu La Thị Diễm Quỳnh (sinh năm 2010) tử vong.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra thì vào khoảng 15 giờ ngày 28/6, người dân trong thôn bất ngờ phát hiện anh La Văn Chuyền tử vong trên người có nhiều vết thương. Người dân tiếp tục kiểm tra trong căn nhà thì hoảng hốt phát hiện cháu La Thị Diễm Quỳnh cũng đã tử vong vô cùng thương tâm.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng báo với lực lượng chức năng. Qua công tác khám nghiệm cho thấy, anh La Văn Chuyền cùng cháu La Thị Diễm Quỳnh đều bị đập vỡ đầu, vỡ sọ.

giết người
Hiện trường xảy ra 2 án mạng thương tâm (ảnh CTV).

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện, sau khi sát hại anh Chuyền và con gái, hung thủ đã lấy mất của gia đình một chiếc xe máy hiệu Honda mang BKS 24B1 -077.22, một chiếc điện thoại và một dây chuyền bạc.

Được biết anh La Văn Chuyền là người dân tộc Thái, ở địa phương, gia đình anh La Văn Chuyền sống rất tốt, gần gũi với mọi người. Hai vợ chồng cũng rất hòa thuận, thời điểm hai bố con bị giết hại vợ anh Chuyền đang đi làm xa.

Ông Hà Văn Chương - Phó chủ tịch UBND xã Thẩm Dương cho biết: "Vào khoảng 15h ngày 28/6, họ hàng nhà anh Chuyền thấy hai cha con nhà anh này đóng kín cửa từ sáng nên vào gọi và kiểm tra thì phát hiện cháu La Thị Diễm Quỳnh (SN 2010) tử vong trong nhà".

Qua công tác xác minh ban đầu, cơ quan công an nhận định đây là một vụ cướp của giết người. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Chia sẻ