Lạnh sống lưng với những ca tự phá thai của chị em

Hà Hương,
Chia sẻ

Cứ ngỡ chỉ có ở thời nguyên thủy, người ta mới dùng đến các cách phá thai thô sơ và lạc hậu, thế nhưng những cách đó lại xuất hiện ở những người trẻ, thậm chí người có học trong thời hiện đại này.

Chỉ vì những phút lầm lỡ, thiếu kiến thức căn bản về sức khoẻ sinh sản, rất nhiều bạn trẻ đã trót mang thai và tìm cách giải quyết bằng nhiều phương pháp bất kể việc làm đó để lại hậu quả nguy hiểm đến thế nào. 

Rùng mình với những trường hợp dùng que sắt, cành dâu, nhảy cao... để phá thai

Cuối năm vừa qua có một bệnh nhân tên M. (quê tại Quảng Bình) đến bệnh viện Phụ sản Trung ương (còn gọi là Sản C) trong tình trạng rất đặc biệt: nôn nao, da vàng vọt, xanh xao, trụy mạch, máu chảy ồ ạt ở vùng kín. 

Lạnh sống lưng với những ca tự phá thai của chị em  1
Có rất nhiều trường hợp tự ý phá thai làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe

Sau khi thăm khám, bác sĩ sản nhận ra bệnh nhân đã bị thủng tử cung trong khi đang mang thai và phải tiến hành phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp, phải cắt bỏ nửa tử cung, truyền máu để cứu sống bệnh nhân. Được biết, M. còn là sinh viên, khi biết mình mang thai 3 tháng, M. đã tự ý dùng que sắt đâm thẳng vào vùng kín, cứ nghĩ rằng: làm vậy thai sẽ tự ra. 

Một hoàn cảnh khác, chị T. (Hưng Yên) là trí thức, đã có gia đình và một cháu nhỏ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên khi dính bầu, chị nghĩ tới phá thai. Sợ gia đình biết, chị âm thầm tìm cách "tự xử" một mình. Chị mang chuyện của mình lên các diễn đàn dành cho chị em phụ nữ, Facebook hỏi và được chị em trên đó tận tình chỉ cách: "mua 'thần dược' phá thai thôi". 

Chỉ sau 1 tiếng dùng "thần dược", chị T. chóng mặt, ra máu ồ ạt. Sau một lúc cố cầm cự với suy nghĩ “phản ứng đó là bình thường”, không chịu nổi, chị đành cầu cứu chồng. Sau đó, chị phải nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái, mặt mũi tái nhợt, băng huyết, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Được biết, chị dùng thuốc sốt rét để khiến thai nhi ngừng phát triển. 

Không chỉ hai trường hợp trên, có những trường hợp thương tâm hơn, một người phụ nữ dùng thuốc phá thai không có chỉ định của bác sĩ, thai nhi chết nhưng vẫn nằm nguyên trong tử cung. Sau 1 thời gian, người phụ nữ này bị biến chứng, nhiễm trùng cổ tử cung và buộc lòng phải cắt toàn bộ tử cung và đương nhiên cũng mất đi khả năng làm mẹ. 

Lạnh sống lưng với những ca tự phá thai của chị em  2
Nhiều bà lang dùng cành của một đoạn cây làm que để phá thai cho sản phụ (Ảnh minh họa)

Tự phá thai là một vấn nạn mà không chỉ gặp ở những người phụ nữ sống ở nơi hẻo lánh mà ngay cả trên thành phố, nhiều chị em vẫn dửng dưng và coi tự phá thai là chuyện bình thường. 

Chị T.T.L, khoảng 20 tuổi (Bắc Ninh) cũng đã tự dùng que cứng chọc vào vùng kín khiến bị thủng tử cung, thủng thành âm đạo, tụ máu lớn, tràn dịch dưới, mất máu cấp tính. Giám định pháp y cho thấy từ âm đạo đến tử cung, ống dẫn trứng, vòi trứng, buồng trứng đều bị tổn thương, mùi hôi rất khó chịu. 

Ngoài những trường hợp trên, còn có nhiều bạn trẻ tự ý phá thai theo cách rất... khó hiểu và kỳ dị!

Một cô gái tên H.H.L (17 tuổi, Ninh Bình) suýt tử vong khi phá thai bằng cách nhảy cao. Khi biết mình có thai, L vô cùng hoảng sợ, L liên tục nhảy mạnh, nhảy cao những mong mình bị sảy thai. Và chỉ sau vài lần "thực tập", L bị xuất huyết ồ ạt, suýt ảnh hưởng tới tính mạng. 

Lạnh sống lưng với những ca tự phá thai của chị em  3
Không hề biết sợ, nhiều người phụ nữ tìm đến những vật dụng đáng sợ này để tự mình phá thai (Ảnh minh họa)

Tự ý phá thai: nguy hiểm khôn cùng

Qua một số phương pháp được lan truyền trong giới chị em thì có thể liệt kê một số phương pháp: nhảy cao, phá thai bằng que, đũa, que sắt, phá thai bằng cách đưa ống vào tử cung rồi bơm thuốc xông thai, phá thai bằng cách dùng thuốc chống sốt rét, bà lang lấy que chọc, thò cành dâu, đấm vào bụng…

Phá thai bằng que là phương pháp phá thai diễn ra chủ yếu ở những vùng sâu, nơi sự hiểu biết của người dân còn hạn hẹp, đời sống còn khó khăn. Thế nhưng, có nhiều chị em thành phố lại vẫn sử dụng cách này. Có những trường hợp người phụ nữ vô cùng "hồn nhiên" khi phá thai bằng câu thần chú và một đoạn que dâu buộc chỉ đưa vào cơ thể. Có những chị em lại sử dụng một cây que bằng gỗ, nhọn, dài cỡ chục cm để phá thai. Họ đưa que luồn vào tử cung gây đau đớn. 

Trong hơn 40 năm công tác, bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Trưởng Khoa Sản - phòng khám Thái Hà chia sẻ, bà đã chứng kiến rất nhiều trường hợp chị em vì thiếu hiểu biết đã tự ý phá thai. Việc làm này có tác hại rất lớn tới sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng của người phụ nữ. 

Bác sĩ Kim Dung khẳng định, những cách phá thai này vô cùng nguy hiểm, nhẹ thì gây nên tình trạng nhiễm trùng, băng huyết hoặc các bệnh liên quan đến đường sinh dục, nặng thì sản phụ sẽ phải đối mặt với nguy cơ gây tử vong.

Trên thực tế, chỉ có 1 số trường hợp rất ít, hoặc quá kém hiểu biết thì mới chấp nhận tự phá thai, còn những người hiểu biết nửa vời vẫn đến các cơ sở y tế, phòng khám tư nhân để phá thai nhưng lại gặp những y tá, nữ hộ sinh, hoặc các chuyên khoa khác không đủ kinh nghiệm… điều này dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng. 

Không chỉ thế, trước việc hiện nay có nhiều chị em khi dính bầu tự ý mua thuốc phá thai về dùng, bác sĩ Dung nhấn mạnh rằng điều này vô cùng tai hại và ảnh hưởng tới tính mạng của chính sản phụ. Theo bác sỹ Dung, hành động này khiến nguy cơ chửa ngoài tử cung của người phụ nữ rất lớn, rất nguy hiểm. 

Qua tất cả những trường hợp như trên có thể thấy, phá thai - dù bằng phương pháp nào đi chăng nữa cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, tinh thần của người phụ nữ. Nhẹ thì có thể dẫn tới suy nhược cơ thể trong thời gian dài, mắc bệnh trầm cảm, phụ khoa, rối loạn nội tiết tố, nặng thì có thể hôn mê, tử cung bị thủng, vô sinh, thậm chí là  tử vong. 

Vì thế, theo lời khuyên của các bác sĩ khoa sản, những người phụ nữ, đặc biệt là các bạn trẻ nên tự mình trang bị những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản cho bản thân để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Bởi trên thực tế, ngoài nỗi đau thể xác, việc nạo phá thai vô tội vạ còn mang lại nỗi ám ảnh suốt cuộc đời!.
Chia sẻ