Lạng Sơn: Giải cứu 8 cô gái trẻ bị bán sang Trung Quốc

Lê Bảo,
Chia sẻ

8 cô gái đều có tuổi đời từ 20 đến 30 tuổi ở nhiều miền quê khác nhau và đã bị các đối tượng lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ. Rất may, lực lượng chức năng 2 nước đã phối hợp với nhau để giải cứu 8 cô gái này.

Cơ quan Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) vừa cho biết, đơn vị cùng với Đồn biên phòng Tân Thanh đã phối hợp với Công an Trung Quốc giải cứu, tiếp nhận thành công 8 cô gái bị lừa bán sang nước bạn để làm vợ.

buôn bán người
Công an huyện Văn Lãng, Đồn biên phòng Tân Thanh tiến hành bàn giao 8 cô gái về với gia đình.

Trước đó, phía Công an huyện Văn Lãng đã phối hợp cùng Công an nước bạn triển khai nghiệp vụ, biện pháp nắm tình hình cũng như điều tra xác minh các đường dây buôn bán người. Đến giữa tháng 1/2016 thì 8 cô gái được giải cứu thành công, và được đưa trở về quê hương. Nếu lực lượng Công an 2 nước không phát hiện, phá án thì 8 cô gái này sẽ bị bán làm vợ cho những người đàn ông nghèo vùng nông thôn Trung Quốc.

Theo lãnh đạo Công an huyện Văn Lãng thì trong số 8 cô gái được giải cứu khỏi những tay buôn người đều đến từ nhiều miền quê nghèo khác nhau như: Bắc Giang, Thanh Hóa... thậm chí tại Cà Mau. Người trẻ tuổi nhất sinh năm 1995, người nhiều tuổi nhất sinh năm 1985. Theo điều tra thì sở dĩ những người phụ nữ này mắc bẫy bọn buôn người do sự nhẹ dạ, cả tin nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt rồi vượt biên trái phép qua Trung Quốc.

buôn bán người
1 trong 8 cô gái được giải cứu khỏi tay bọn buôn người.

Khi những cô gái này đặt chân sang nước bạn, những kẻ buôn người sẽ tiến hành bán trực tiếp cho đàn ông nghèo Trung Quốc với giá từ 7-8 vạn Nhân dân tệ.

Ngay sau khi tiếp nhận 8 cô gái từ Công an nước bạn, Công an huyện Văn Lãng cũng đã tiến hành liên hệ với gia đình các nạn nhân để bàn giao đưa về quê hương ổn định cuộc sống.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng lực lượng Công an nước bạn để phá các chuyên án về những đường dây buôn bán người trái phép.
Chia sẻ