La Vie và hành trình hơn 20 năm phát triển tại Việt Nam

Saga,
Chia sẻ

Khi chất lượng cuộc sống ngày một cải thiện, nhu cầu của người tiêu dùng về thực phẩm và đồ uống an toàn ngày càng tăng lên đáng kể. Chính vì thế người tiêu dùng sẽ ưu tiên lựa chọn những loại sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên và bảo vệ sức khỏe.

La Vie là thương hiệu nước khoáng thiên nhiên chất lượng. Trong suốt 23 năm có mặt ở thị trường Việt Nam, La Vie đã mang đến cho hàng triệu người tiêu dùng những chai nước khoáng thiên nhiên, tinh khiết và an toàn. Trong năm 2014, công ty đã phục vụ người tiêu dùng Việt Nam 320 triệu chai La Vie nhỏ và 10 triệu bình 19L. Dự kiến, nhu cầu sử dụng nước khoáng trong tương lai sẽ tiếp tục tăng cao, bởi người tiêu dùng đang ngày một ý thức được lợi ích sức khỏe của việc bổ sung khoáng chất tự nhiên hằng ngày.

DÂY CHUYỀN MỚI - NĂNG SUẤT GẤP ĐÔI

Đại diện La Vie và ban ngành tỉnh Long An tham dự lễ công bố dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước khoáng ngày càng lớn của người dân ở các tỉnh phía Nam, La Vie đã đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất xuất bình 19L mới theo công nghệ Ý, cho công suất tối đa 2.2000 bình/giờ.

Các đại biểu bắt đầu chuyến tham quan dây chuyền sản xuất mới.
 
Đại diện La Vie giới thiệu với đoàn đại biểu về từng khâu sản sản xuất trong dây chuyền.

Dây chuyền mới được hoạt động hoàn toàn tự động, với mức vốn đầu tư 51 tỷ đồng, cùng nhiều tính năng vượt trội như trang bị hệ thống rửa tự động với vòi phun áp lực cao, mỗi bình nước đều trải qua 22 bước vệ sinh trong một quy trình khép kín, đảm bảo người tiêu dùng nhận được những sản phẩm nước khoáng thiên nhiên chất lượng và an toàn. Sản phẩm nước khoáng thiên nhiên La Vie được lấy trực tiếp nước khoáng từ nguồn, qua khâu xử lý tự động sẽ loại bỏ những chất không cần thiết, giữ lại các khoáng chất tự nhiên thật sự có lợi cho sức khỏe.

ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Ngoài sứ mệnh chăm sóc tốt nhất cho sức khoẻ người tiêu dùng bằng những sản phẩm chất lượng cao, La Vie còn tổ chức những hoạt động hướng đến cộng đồng. Nổi bật trong số đó là việc tổ chức Ngày Thế Giới Nước, hoạt động đã được thực hiện xuyên suốt từ năm 2009 đến nay.

Các em học sinh hăng hái tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Thế Giới Nước 2015 do La Vie tổ chức

Ngày Thế Giới Nước là dịp để La Vie tổ chức các hoạt động giáo dục về tầm quan trọng của nước sạch và cách bảo vệ nguồn nước cho người dân và các em học sinh. Năm nay, chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế Giới Nước tại Việt Nam đã thu hút sự tham gia của 8.400 học sinh, hơn 200 nhân viên công ty và 50 đại diện ban ngành đoàn thể ở TPHCM, Long An, Hà Nội và Hưng Yên tham gia.

Chia sẻ về những hoạt động hưởng ứng sự kiện này, Ông Matthias Riehle - Tổng Giám Đốc công ty La Vie Việt Nam cho biết: “Nước là một phần thiết yếu của cuộc sống, 70% cơ thể chúng ta là nước. Công ty La Vie đã và đang không ngừng nỗ lực thể hiện mối quan tâm với môi trường và phát triển trách nhiệm cộng đồng. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của chúng tôi luôn gắn liền với việc đảm bảo chất lượng, an toàn, sự hài lòng của khách hàng và cả đội ngũ nhân viên”.

Ông Matthias Riehle cũng cho biết thêm, việc tiết kiệm nguồn nước và bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu của La Vie. Vì vậy, La Vie đã và đang không ngừng hoạt động để hướng tới những lợi ích cộng đồng như chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động tài trợ cho những dự án cung cấp nước sạch, xây dựng nhà tình nghĩa cho những công nhân thuộc diện khó khăn quanh khu vực nhà máy, triển khai đặt trạm uống nước miễn phí cho người dân quanh khu vực hai nhà máy Long An và Hưng Yên, tổ chức các chương trình tặng bánh cho các bé vui Tết Trung Thu…

lavie

Trạm uống nước miễn phí tại nhà máy La Vie ở Long An.

Đồng hành cùng người tiêu dùng trong hơn 20 năm qua, La Vie đã hoàn thành tốt mục tiêu luôn hướng đến, đó là đảm bảo người tiêu dùng luôn được sử dụng sản phẩm chất lượng, an toàn.

Chia sẻ