Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tiếp tục xuống thấp

Hà Hương,
Chia sẻ

Do ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc trời tiếp tục rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ ngày mai có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi có nơi rét hại.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh tăng cường tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Chiều ngày hôm nay (4/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. 

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tiếp tục xuống thấp 1
Mọi người đặc biệt là trẻ em cần được giữ ấm khi ra đường trong thời tiết mưa rét (Ảnh minh họa)

Đợt không khí lạnh này ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ gây ra mưa và mưa nhỏ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, biển động. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ; các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày mai (05/02) có mưa, có nơi mưa vừa. 

Dự báo ngày 5/2, nhiệt độ miền Bắc còn xuống thấp hơn, có nơi dưới 8 độ C. Riêng thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 độ C. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3 mét. Biển động. 

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày mai, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 
Chia sẻ