Kẹt xe kéo dài do tuyết rơi ở Sa Pa

Theo Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Từ 21g ngày 9 đến khoảng 0g ngày 10-1, nhiệt độ tại khu vực đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa, Lào Cai) giảm xuống dưới 0oC, gây mưa tuyết trên diện rộng.

Kẹt xe kéo dài do tuyết rơi ở Sa Pa 1
Biết có tuyết rơi, rất đông du khách từ Hà Nội và các tỉnh đổ lên Sa Pa xem tuyết - Ảnh: Hồng Thảo

Mưa tuyết phủ trắng rừng cây, vườn rau, mặt đất thuộc các tổ 11, 12, 13 và 14 thị trấn Sa Pa. Tuyết rơi mạnh nhất ở khu vực thác Bạc và đỉnh đèo Ô Quý Hồ, tại đây tuyết phủ dày trên mặt đất tới 10cm.

Tuyết phủ dày trên mặt đường nhựa cộng với đường đèo dốc quanh co, sương mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế đã gây ách tắc giao thông cục bộ nhiều giờ liền trên quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu và ngược lại.

Tại đây có khoảng 40 xe tải loại lớn bị ách tắc, xếp hàng đợi thông đường. Lực lượng công an và thanh tra giao thông huyện Sa Pa đã có mặt để phân làn, điều tiết, bảo đảm an toàn giao thông. Người dân ở khu vực tuyết rơi phải dùng dụng cụ cào bớt tuyết trên mái nhà, chuồng trại, nhà vườn... để chống sạt, đổ và rét lạnh.

Chia sẻ