Indonesia khôi phục hoạt động tìm kiếm thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501

NN,
Chia sẻ

Đội cứu hộ Indonesia ngày hôm nay, 1/2, đã khôi phục hoạt động tìm kiếm 86 thi thể nạn nhân vẫn còn mất tích sau vụ tai nạn máy bay QZ8501 khiến 162 người thiệt mạng.

Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia, ông Bambang Soelstyo, vào tuần trước đã nói rằng các nhóm cứu hộ được nghỉ 2 ngày sau nhiều tuần liên tiếp tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Indonesia khôi phục hoạt động tìm kiếm thi thể nạn nhân chuyến bay QZ8501 1
Lực lượng cứu hộ đã khôi phục lại hoạt động tìm kiếm thi thể nạn nhân trên chuyến bay QZ8501.

"Hoạt động tìm kiếm đã được khôi phục. Mục tiêu của chúng tôi là tìm thấy các thi thể bị kẹt bên trong thân máy bay, hoặc bị vùi dưới lớp bùn", ông S.B. Supriyadi, thuộc cơ quan tìm kiếm và cứu hộ, nói với AFP.

"Thời tiết rất thuận lợi và sóng chỉ cao 1 mét", ông nói, đồng thời cho biết có 6 chiếc thuyền đã tới khu vực tìm kiếm.

68 thợ lặn của cơ quan tìm kiếm cứu hộ cũng như từ các công ty và câu lạc bộ khác sẽ tập trung vào việc rà soát trong thân máy bay QZ8501 và dưới đáy biển để tìm kiếm những thi thể còn lại.

Cho đến nay, 76 thi thể đã được tìm thấy sau khi chiếc máy bay rơi xuống biển Java trong điều kiện thời tiết mưa bão khi đang trên hành trình từ thành phố Surabaya, Indonesia đến Singapore.

Nhiệm vụ tìm kiếm đã được mở rộng đến đảo Sulawesi sau khi các ngư dân phát hiện những thi thể với tài liệu nhận dạng phù hợp với hành khách trên chuyến bay gặp nạn.

Trong khi đó, quân đội Indonesia, lực lượng cung cấp số lượng lớn nhân sự và thiết bị cho hoạt động tìm kiếm, đã rút quân về từ ngày 27/1.

Tuy nhiên, ông Supriyadi cho hay nhóm cứu hộ hiện tại cũng bao gồm các thợ lặn giỏi.

"Có kỹ năng và sự khôn ngoan, họ cũng làm tốt như lực lượng quân đội vì đã có kinh nghiệm tham gia sơ tán tàu thuyền bị đắm trước kia", ông Supriyadi cho biết. "Chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy các thi thể còn lại".

Theo AFP

Chia sẻ