Hy hữu: Sóng đánh gãy cổ du khách

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Sự việc không may xảy ra với du khách người Nga Denis Gurov (33 tuổi) tại bãi biển dọc đường Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.

Hy hữu: Sóng đánh gãy cổ du khách
Du khách Denis Gurov được sơ cứu trên bờ. Ảnh: Khánh Hòa online

Được biết, chiều 24/11, ông Denis Gurov cùng vài người bạn đi tắm ở bãi biển dọc đường Trần Phú. Sau đó, du khách này bị sóng đánh đến bất động.

Tại thời điểm nhóm du khách này xuống tắm thì biển ở đây động, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Dù ông Nguyễn Hoàng Long (nhân viên Đội cứu hộ bờ biển Nha Trang) đã cảnh báo nhóm của ông Denis Gurov nhưng cả nhóm vẫn xuống tắm.

Tờ Khánh Hòa online thuật lại lời ông Long: "Tôi nghe tiếng tri hô của mọi người. Quan sát nhanh, tôi phát hiện một du khách đang bị sóng đánh quật lên quật xuống, chân tay không cử động được”.

Báo giới trong nước cho hay, du khách người Nga Denis Gurov được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng gãy cột sống cổ và liệt tứ chi.

Ngày 25/11, bệnh viện đã phẫu thuật nối thành công cột sống cổ cho du khách này.

Trước đó, ngày 17/10/2015, bà Nguyễn Thị Dần (64 tuổi, ở TP Nha Trang) bị sóng đánh gãy hai tầng xương cánh tay trái, khi đi tắm ở biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh thông tin trên tờ Tuổi trẻ, người lớn tuổi không nên tắm biển khi sóng lớn, vì nguy cơ gãy xương do sóng đánh sẽ rất cao.

Theo vị bác sĩ này, sóng biển mang năng lượng rất lớn, khi va chạm sẽ gây chấn thương cho người tắm nếu không biết cách ngự trị cơn sóng.


Chia sẻ