​Hơn 2100 phụ nữ có thai bị nhiễm Zika tại Colombia

Tuổi Trẻ,
Chia sẻ

Số liệu được Bộ Y tế Colombia đưa ra ngày 30-1, con số tăng gấp đôi chỉ trong một tuần.

Một thai phụ Colombia bị nghi ngờ nhiễm virus Zika

Một thai phụ Colombia bị nghi ngờ nhiễm virus Zika

Theo Reuters, số liệu chung cho thấy có hơn 20.000 người Colombia bị lây nhiễm Zika. Vi rút Zika được cho là nguyên nhân gây ra căn bệnh “dị tật đầu nhỏ” khiến đầu của trẻ sơ sinh có kích thước nhỏ hơn bình thường và não không phát triển đầy đủ.

Được phát hiện ở Brazil hồi năm ngoái, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cánh báo Zika đang lan truyền dữ dội và từ một mối đe dọa không đáng kể đã chuyển sang mức báo động.

WHO dự báo vi rút có thể lây nhiễm bốn triệu người vào cuối năm nay. Giới chức y tế Brazil hồi đầu tuần thông báo khoản 4000 trẻ em sinh ra đã mắc phải dị tật đầu nhỏ, hồi năm 2014 con số này chỉ là 150.

Hàng chục ca Zika đã được phát hiện tại Mỹ, tất cả ở những người đã đi ra nước ngoài. Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo tất cả phụ nữ có thai, có thể mang thai không nên đi đến 24 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch.

Thêm một dấu hiệu đáng lo ngại: Colombia đến nay đã ghi nhận 41 trường hợp bệnh nhân mắc hội chứng tê liệt Guillain-Barre có thể liên quan đến Zika. Cách đây một tuần chỉ có 12 trường hợp.

Bộ trưởng Y tế Venezuela Luisana Melo cho biết nước này phát hiện 255 ca mắc Guillain-Barre.

Ngày 1-2, WHO sẽ triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp trong 3-6 tiếng đồng hồ. Ủy ban này sẽ đưa ra một kiến nghị cho Tổng giám đốc Margaret Chan. Tuần tới, bà Chan sẽ quyết định có công bố “tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu” hay không.

Chia sẻ