Kết thúc buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia:

Học sinh khá giỏi sẽ dễ đạt điểm tối đa môn toán

Lê Bảo - Hương Thu,
Chia sẻ

Theo đánh giá của nhiều sĩ tử sau khi thực hiện xong bài thi môn toán sáng nay, 1/7, đề thi năm nay vừa sức với học sinh, có 2 câu dành cho học sinh khá giỏi và nếu thí sinh nào học giỏi dễ đạt điểm tối đa.

Sáng nay 1/7, khoảng 950.000 thí sinh sẽ làm bài thi môn toán trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. Cả nước có 957.529 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, chiếm khoảng 95% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có 38 cụm thi quốc gia do các trường đại học chủ trì và 61 cụm thi tỉnh do các địa phương chủ trì.

Môn Toán sẽ thi theo hình thức thi tự luận và áp dụng phương thức chấm điểm từ trên xuống dưới, đúng đến đâu tính điểm đến đó đồng nghĩa với việc sai ở đâu sẽ không được tính điểm ở phần biến đổi tiếp theo dù ra kết quả đúng nên thí sinh phải rất cẩn thận khi làm bài. Môn toán là môn thi đầu tiên trong hôm nay 1/7 và là môn thi bắt buộc để các thí sinh xét công nhận tốt nghiệp và lấy kết quả tham gia xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015.

thi tốt nghiệp
Khoảng 10 giờ 30 phút, nhiều thí sinh đã bước khỏi phòng thi.

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, ghi nhận tại hội đồng thi ĐH Kinh tế Quốc dân cho thấy đã có khá nhiều thí sinh bước khỏi phòng thi với niềm vui và cũng không ít thí sinh tỏ ra buồn rầu.

thi tốt nghiệp
Niềm vui nở trên môi những thí sinh làm được bài.

Đến khoảng 11 giờ là thời điểm hết 180 phút làm bài, tất cả các thí sinh đều đồng loạt bước ra khỏi phòng thi. Ghi nhận nhanh của chúng tôi tại hội đồng thi thuộc trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho thấy thí sinh khá ưng ý với đề thi năm nay của Bộ giáo dục & Đào tạo đưa ra. Theo các thí sinh nhận xét thì đề thi năm nay vừa sức với học sinh. 

thi tốt nghiệp
Đúng 11 giờ trưa, thí sinh ùn ùn ra khỏi phòng thi.

Đặc biệt để đạt điểm 6-7 thì những học sinh có học lực trung bình cũng sẽ dễ dàng đạt được, riêng câu 8 và câu 9 thuộc phần nâng cao, dành cho học sinh khá giỏi.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, em Hoàng Văn Thái (Phú Xuyên - Hà Nội) cho hay: "Đề năm nay hay và có tính phân loại học sinh rõ ràng, với những học sinh trung bình thì dễ dàng đạt điểm 6, tuy nhiên nếu học khá thì sẽ đạt điểm 8, còn đối với học sinh giỏi thì có thể đạt điểm 9, 10".

thi tốt nghiệp
Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề năm nay phù hợp và phân loại học sinh rõ ràng.

Không chỉ có Thái mà đối với em Nguyễn Vân Anh (Phú Xuyên - Hà Nội) nhận định: "Bản thân em còn câu cuối cùng là không làm được, có thể trong quá trình tính toán có xảy ra sai sót chỗ nào đó mà em chưa thực sự để ý. Nếu tính ra em ước lượng mình đạt khoảng 8 điểm".


situ1
Tại ĐH Công nghiệp TP.HCM, đây là họi đồng thi lớn nhất TP.HCM nên đã có rất đông phụ huynh đứng chờ ngoài cổng để đón thí sinh.

situ2
Lác đác có vài sĩ tử ra sớm, những ánh mắt càng dõi theo mong chờ khi chưa thấy con mình ra.

situ3
Em Lê Tấn Nhật (THPT Hồng Hà) cho biết: "Em làm được 6 câu trong 10 câu Toán. Em thấy đề thi này co den 70% là kiến thức cơ bản, học sinh trung bình ít nhất cũng có thể đạt 5 điểm".

situ4
"Đề thi có khoảng 3 câu khó, đó đều là những câu gài bẫy, rơi vào các câu về tọa đô không gian, lũy thùa. Em dự đoán được  ít nhất 5 điểm, đề thi không kho`1 lắm, tương đương năm ngoái", em Nguyễn Hoàng Mai Phương (THPT Củ Chi) nhận định.
situ6
Nhiều thí sinh ra từ sớm khi thời gian làm bài còn đén 45 phút.

situ15
Trần Thị Như Ngọc (THPT Hồng Hà) tự tin được khoảng 7 điểm môn toán

situ12
Phụ huynh hỏi thăm tình hình bài vở của các thí sinh.

situ13
Và cười tươi khi con làm được bài thi.


situ6

situ7
Lưc lượng sinh viên tình nguyện lập hàng rào để phan luồng giao thông.

situ9

soitu10
Do số thí sinh quá đông nên đến gần nửa tiếng sau khi hết giờ, nhiều phụ huynh vẫn đang cố ngóng tìm con.

situ11

situ12
Có khoảng 1000 phần cơm miễn phí được phát cho các phụ huynh, sĩ tử

Hiện nay, đáp án môn Toán đã được nhiều trang web cập nhật liên tục để phụ huynh và người nhà tiện theo dõi.
thi tốt nghiệp
Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2015.
Chia sẻ