Hoa hồng nhập khẩu biến tấu "độc", lạ hút khách dịp Valentine

Hà Hương - Quỳnh Nhi,
Chia sẻ

Ở cả hai miền, không khí mua sắm quà tặng Valentine khiến thị trường này đang nóng hơn bao giờ hết.

Ngày Valentine - Ngày lễ tình yêu, là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa. Trong ngày đặc biệt này, các cặp tình nhân bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau những món quà như thiệp, hoa hồng, sôcôla và một số loại quà tặng độc lạ khác.

Tại Hà Nội, theo khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh các mặt hàng lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng, Lương Văn Can...và các siêu thị , nhiều mặt hàng quà tặng dành cho ngày lễ tình nhân như: Sôcôla, gấu bông… đã được bày bán nhiều. Các mặt hàng quà tặng năm nay khá phong phú và đa dạng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

Hoa hồng nhập khẩu biến tấu
Gấu bông được bán tùy theo từng loại, cỡ to nhỏ, dao động từ 250.000 tới cả triệu đồng (Ảnh: Hà Hương)
Mặt hàng sôcôla hết sức đa dạng về mẫu mã và giá cả. Cụ thể, sôcôla nội loại nhỏ có giá từ 30.000 đồng/hộp, loại to từ 70.000 đồng/hộp. Những hộp sôcôla nhập khẩu từ Pháp, Bỉ, Nhật có giá đắt hơn. Loại nhỏ có giá từ 135.000 đồng/hộp, loại to từ 500.000 đồng/hộp. Loại sô cô la dạng thanh xuất xứ Bỉ có giá từ 75.000 đồng, loại Đức có giá từ 100.000 đồng...

Những mặt hàng khác như trang sức, nước hoa, mỹ phẩm, áo đôi... cũng được tìm kiếm khá nhiều trong thời gian này. Những kiểu áo in chữ riêng, giống như slogan của mỗi người "Chỉ hai là đủ", "Em yêu mèo béo" hay đơn giản chỉ là một "tuyên ngôn" riêng của cặp đôi mình "Hay là mình bất chấp yêu nhau đi anh"... vô cùng hút khách trong những ngày này. Áo phông có giá từ 600.000 đồng/đôi, một cặp áo khoác giá từ 1.500.000 đồng trở lên.

Hoa hồng nhập khẩu biến tấu
Nhiều cặp đôi tìm mua những mẫu áo đôi tặng nhau ngày Valentine.

Dịp này, hoa tươi cũng nhích giá. Cụ thể, tại thị trường Hà Nội, hoa hồng 60.000 đồng/chục (ngày thường chỉ khoảng 30.000 đồng/chục), hoa ly 150.000 đồng/cành (ngày thường chỉ từ 100.000 đồng), hoa lan 120.000 đồng/bó (giá cũ 95.000 đồng), hoa cát tường 35.000 đồng/bó, salem trắng 20.000 đồng/bó, baby trắng 50.000 đồng/bó...

Nhiều shop hoa tươi cũng tung ra những giỏ hoa đẹp mắt có giá từ 500.000 đồng trở lên. Bên cạnh hoa tươi trong nước, nhiều nhà cung cấp còn nhập hoa ngoại về bán. Cụ thể, một shop đồ lưu niệm online bán bó hoa hồng xanh từ 800.000 đồng - 2.000.000 đồng/bó 20 bông. 

Từ năm ngoái, hoa hồng 7 sắc cầu vồng vẫn chưa hết nóng. Năm nay, món quà này được cặp đôi lựa chọn rất đông. Nhiều người cho rằng, loài hoa sắc màu này có ý nghĩa bởi nó được coi là hoa hạnh phúc. Hoa hồng bảy sắc có giá từ 120.000 đồng/bông. 

Hoa hồng nhập khẩu biến tấu
Một loại hoa hồng đặc biệt mang tên hoa hồng bảy sắc cầu vồng với nhiều màu sắc trên cánh hoa: đỏ, vàng, xanh da trời, xanh lá cây, tím - hồng - trắng phớt hồng

Hoa hồng nhập khẩu biến tấu
Thiệp Valentine cũng được nhiều cửa hàng nhập về với mẫu mã và chất liệu đa dạng, nhiều hình ảnh tượng trưng cho tình yêu, có giá dao động từ 20.000 - 50.000 đồng. (Ảnh: Hà Hương)

Tại TP.HCM, không khí mua sắm cho ngày lễ tình nhân cũng rất sôi động. Sức mua tại các cửa hàng lưu niệm, cửa hàng chuyên bán sôcôla, hoa tươi tăng gấp nhiều lần những ngày thường. 

Cũng như mọi năm, mặt hàng được nhiều người ưa chuộng vẫn là sôcôla, hoa hồng, trang sức. Nhưng năm nay, những món quà tặng được biến tấu một chút tạo nên phần “độc”, “lạ” thu hút khách hơn. Theo khảo sát, thị trường quà tặng năm nay khá phong phú, đa dạng và giá cả hợp lý, thích hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Hoa hồng nhập khẩu biến tấu
Ở những cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán chạy nhất là những hộp sôcôla hình trái tim được nhập khẩu từ Pháp, Bỉ với giá dao động 340.000 - 600.000 đồng

Hoa hồng tươi truyền thống luôn là món quà được nhiều người ưa chuộng, hoa hồng kết hợp với nhiều loại hoa, lá khác được bó thành bó, cắm trong hộp gỗ, trong bình sứ, bình thủy tinh  rất bắt mắt có giá từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng/bó. Bên cạnh hoa hồng trong nước, năm nay còn có nhiều loại hoa hồng lai, ngoại nhập, kết hợp với những hoa, lá đồ trang trí độc đáo, có bó lên đến gần 5 triệu đồng nhưng vẫn có người đặt mua. 

Thêm một sản phẩm độc đáo được giới trẻ tìm mua làm quà tặng mùa Valentine năm nay là hoa hồng vĩnh cửu. Đây là loại hoa hồng tươi được chọn lọc kỹ càng từ hàng trăm bông, sau đó sử dụng công nghệ hoá học đặc biệt cộng với hàng loạt các bước gia công phức tạp trong khoảng 15 ngày để tẩy màu và làm cho hoa có màu sắc tự nhiên nhất. 

Hoa hồng nhập khẩu biến tấu
Hoa hồng vĩnh cửu là loại quà độc lạ trong năm nay mà giới trẻ thích thú. 

Điều này giúp hoa giữ được độ tươi lên đến 3-5 năm và có nhiều màu độc đáo như đỏ, xanh dương, xanh chuối và cam. Sản phẩm này có mức giá khá cao nhưng vì là “hàng lạ”nên rất nhiều người tìm mua. Thiết kế của những hộp hoa này cũng rất bắt mắt, đặt trong hộp trái tim, hộp nhẫn, bình thủy tinh, có giá tùy theo số lượng bông, cách trang trí và dao động từ 200.000 đồng – trên 1 triệu đồng.

Sản phẩm hoa hồng mạ vàng 24k nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ được nhiều khách hàng quan tâm. Đối với hoa hồng mạ vàng nhập khẩu từ Ấn Độ có giá 1.490.000 đồng/bông, nhập khẩu từ Trung Quốc có giá 700.000 đồng/bông. 

Những sản phẩm trang sức bạc như lắc tay, lắc chân, dây chuyền, mặt dây chuyền được đông đảo nam giới chọn làm quà cho phái nữ, bởi giá những món quà này không quá cao khoảng từ 350.000 đồng đến khoảng 1 triệu nhưng lại thể hiện được sự gắn kết của tình yêu và mang tính thiết thực.
Chia sẻ