"Hãy trả lại con cháu cho chúng tôi!"

Huyền Trang - Theo telegraph,
Chia sẻ

Các gia đình nạn nhân người Anh trên chuyến bay MH17 đã cầu xin Thủ tướng Anh- ông David Cameron giúp họ mang "những đứa trẻ" của họ trở về sau khi tai nạn máy bay MH17 xảy ra.

Trong cuộc gặp thủ tướng Anh mới đây tại đường Downing, Anh, cha của một nạn nhân nói rằng, ông “rất giận dữ và chán nản” vì đến nay đã là 12 ngày từ khi thảm họa MH17 xảy ra mà thi thể con trai của ông chưa được đưa về nước.


Các gia đình nạn nhân người Anh trong chuyến bay MH17 cùng nhau đến số 10 đường Downing để gặp thủ tướng David CameronPhoto

Các gia đình nạn nhân người Anh trên chuyến bay MH 17 cũng bày tỏ lời cầu xin ông David Cameron giúp họ mang “những chàng trai và cô gái của chúng tôi về nhà” khi liên minh Châu Âu áp dụng biện pháp trừng phạt cứng rắn với Nga kể từ chiến tranh lạnh.

Từ sau tai nạn máy bay MH17 xảy ra, EU đã áp đặt biện pháp trừng phạt với Nga bao gồm mục tiêu là các ngân hàng nhà nước Nga, cấm vận vũ khí và hạn chế các hoạt động thương mại công nghệ. Ông Cameron đã cảnh báo về biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, trừ khi Vladimir Putin, Tổng thống Nga, dừng lại "hành vi không thể chấp nhận" của mình.

Ông Cameron cũng đã gặp 7 gia đình nạn nhân người Anh trên chuyến bay MH17 và "bày tỏ lời chia buồn của mình và của tất cả người dân nước Anh ", một phát ngôn viên cho biết.


Một mảnh vỡ của MH 17 trên cánh đồng Grabovo, Ukraine

Người thân các nạn nhân là Barry và Angela Sweeney vẫn đang chờ đợi câu trả lời khi nào thi thể con trai của họ Liam, 28 tuổi được đưa về nhà.

Ông Sweeney, 52 tuổi, ở Killingworth, Bắc Tuy-ni-di, cho biết: "Thật tốt nếu họ có thể ngừng chiến đấu một chút để chúng tôi có thể mang được tất cả người thân của chúng tôi về nhà. Ông Cameron đã cử một vài chuyên gia nói về hiện trường vụ tai nạn và máy bay có thể đã rơi như thế nào. Về cơ bản, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của ông”.

Thủ tướng Anh cho biết, đã có 15 nhân viên cảnh sát Anh đang làm việc với người Hà Lan để xác định danh tính và đưa các thi thể hồi hương.

Một phát ngôn viên cho biết: "Ông nói rõ rằng Chính phủ đã quyết tâm làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ họ trong những tháng khó khăn sắp tới".

Chia sẻ