Hạn hán kỷ lục xuất hiện tại 4 Châu lục trên thế giới

Vân Anh (Theo USAToday),
Chia sẻ

Trong khi Nam Phi đang hứng chịu đợt hạn hán nặng nề nhất trong 20 năm qua thì tại Triều Tiên, đây là hạn hán kỷ lục trong vòng 100 năm trở lại đây.

Theo các chuyên gia, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang gặp tình trạng không mưa, nắng nóng. Tuy nhiên, những điều đó không phải là hiện tượng quá bất thường để so sánh với những “kỷ lục” của bốn quốc gia đại diện của 4 Châu lục đang chịu hạn hán kinh khủng nhất trong vòng 100 năm trở lại đây.

Brazil, Nam Mỹ.

Hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 50 năm qua đang ảnh hưởng nặng đến 1/5 dân số Brazil. Ngay cả những thành phố lớn như Sao Paulo hay Rio de Janiero cũng bị ảnh hưởng nặng nề.  

Brazil có hệ thống đập và hồ chứa nước khá phân tán, cơ sở hạ tầng không đủ đáp ứng cho nhu cầu của con người nếu gặp hạn hán cực đoan. Ngay tại Sao Paulo, thành phố lớn Brazil, cũng đang phải sử dụng nguồn dự trữ nước khẩn cấp của thành phố do khô hạn kéo dài.
 
Hồ chứa nước tại Cantareina, Sau Paolo, Brazil, cạn nước vì hạn hán

Ngoài ra, nước ở các thành phố và các hồ chứa tại Brazil rất ô nhiễm. Ngay cả việc tiếp cận nguồn nước sạch trong các đợt mưa cũng rất khó khăn do nước mưa xuống sông, hồ bị nhiễm bẩn, không thể sử dụng được. 

California, Mỹ, Bắc Mỹ. 

Hạn hán tại California được đánh giá là nặng nề nhất trong 40 năm qua. Nước sạch thiếu hụt chưa từng có, các thảm thực vật, hệ thống cây trồng bị khô héo, tiền điện tăng cao do thiếu nước cho thủy điện, kinh tế bị thiệt hại. Hệ thống cơ sở hạ tầng cung cấp nước lớn nhất thế giới đã phải đưa vào sử dụng vì hạn hán ảnh hưởng quá lớn.


Cánh đồng lúa mì nứt nẻ vì thiếu nước tại Stockton, California, Mỹ.

12 hồ chứa nước tại California đang dưới mức trung bình, 97% khu vực California chịu hạn. Đợt mưa nhỏ rải rác khắp bang không làm cho tình trạng khô hạn bớt khắc nghiệt. Các chuyên gia thời tiết hy vọng đợt El Nino mạnh sẽ mang lại mưa và tuyết trong mùa đông này. Tuy nhiên, nếu mưa lớn bất thường có thể gây ra nguy cơ lũ lụt và lở đất khi nước mưa gặp phải mặt đất khô cứng sau hạn hán.

Nam Phi, Châu Phi.

Tại châu Phi, hạn hán vẫn tiếp tục hoành, trong đó Nam Phi là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây là trận hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua. Theo các chuyên gia, sản lượng lương thực năm nay tại trung tâm và miền Nam châu Phi có thể thấp hơn hẳn năm ngoái do hạn hán.

Nam Phi, đất nước sản xuất 40% sản lượng ngô trong khu vực, đã phải nhập khẩu ngô trong năm nay. Sản lượng ngô giảm 32% so với vụ thu hoạch năm ngoái. Dự kiến thời gian tới, Nam Phi sẽ bị thiết hụt nguồn cung thực phẩm nghiêm trọng.


Cánh đồng ngô ở Nam Phi bị hỏng hết do hạn hán.


Triều Tiên, Châu Á.

Tính đến thời điểm hiện tại, Triều Tiên đang chịu đợt hạn hán nặng nề nhất trong hơn 100 năm qua. Tuy nhiên, thông tin về hạn hán tại quốc gia bí ẩn này khá ít. Liên Hiệp Quốc đã có cảnh báo về nạn đói hàng loạt có thể xảy ra do thiếu lương thực tại quốc gia này.

Số trẻ em tử vong tăng rõ rệt trong sáu tháng đầu năm tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán. UNICEF kêu gọi các quốc gia có viện trợ khẩn cấp cho Triều Tiên để cứu giúp người dân nơi đây. 

Cánh đồng ngô hạn hán khô đất ở Nam Pho, Triều Tiên.

Hạn hán cũng khiến Triều Tiên bị thiếu điện nghiêm trọng do nhà máy thủy điện thiếu nước, giảm công suất. 


 
Chia sẻ