Hà Nội: Pháo hoa ở 31 điểm đã sẵn sàng khai hỏa đêm giao thừa mừng Tết Bính Thân

Lê Bảo,
Chia sẻ

Năm nay, Hà Nội bố trí 31 điểm bắn pháo hoa chào mừng Tết Bính Thân 2016, tính đến thời điểm hiện tại pháo hoa đã lên nòng, sẵn sàng khai hỏa thời khắc giao thừa.

Tết năm nay tại Hà Nội có 31 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 6 trận địa bắn tầm cao gồm: Hồ Gươm, Công viên Thống Nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, hồ Văn Quán, sân vận động Mỹ Đình và thành cổ Sơn Tây. Ngoài ra tại Hà Nội còn có 25 trận địạ bắn tầm thấp rải rác khắp các quận huyện trên địa bàn Hà Nội.

Theo kế hoạch, tất cả các điểm bắn sẽ diễn ra trong thời gian 15 phút, thời gian bắt đầu bắn từ lúc 0h00 đến 0h15 ngày 8/2/2016 (tức mùng 1 Tết).

Trưa ngày 7/2 ghi nhận của PV tại một số trận địa bắn pháo hoa tầm cao cho thấy công tác chuẩn bị, lắp đặt giàn ống pháo, đấu các thanh cực, dây dẫn vào bảng điều khiển trung tâm cũng đã hoàn thành.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Hữu Lanh - Phó tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: "Đến 12 giờ trưa ngày 7/2, 31 trận địa pháo hoa trên địa bàn Thủ đô đã  sẵn sàng chờ đến giao thừa sẽ chính thức khai hỏa chào đón xuân Bính Thân 2016".

pháo hoa giao thừa
Ghi nhận tại trận địa vườn hoa Hoàng Tôn cạnh hồ Tây trưa ngày 7/2 gần như các công đoạn đã hoàn thành.

pháo hoa giao thừa
Các ống pháo đã được chằng cột cực cẩn thận.

pháo hoa giao thừa
Các chiến sỹ phụ trách nhiệm vụ làm việc nghiêm minh, trách nhiệm để đêm nay pháo hoa sẽ bùng sáng trên bầu trời Thủ đô.

pháo hoa giao thừa
Lực lượng chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra sau khi được gia cố xong.

pháo hoa giao thừa
Ống phóng hướng lên trời sẽ đẩy pháo phụt lên.

pháo hoa giao thừa
Hệ thống điện là một trong những phần quan trọng nhất.

pháo hoa giao thừa
Các chiến sỹ đang dòng dây điện dẫn từ ống pháo về bảng điều khiển trung tâm.

pháo hoa giao thừa
Hệ thống điều khiển trung tâm được bảo vệ nghiêm ngặt.

pháo hoa giao thừa
Sau khi lắp đặt xong, pháo đã lên nòng lực lượng chức năng sẽ bảo vệ nghiêm ngặt các trận địa này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Chia sẻ