Hà Nội: Gầm cầu bê tông sắp được phủ xanh với cây vẩy ốc
Dưới chân các cây cầu vượt nhẹ nội đô hoặc hàng nghìn trụ cột đường cao tốc trên cao Pháp Vân - Phạm Văn Đồng sẽ dần được phủ kín màu xanh mướt của một loài cây bám bê tông khiến những khối "lô cốt" trở nên mềm mại và mát mắt hơn.
Thủ đô đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, các cây cầu vượt, đường trên cao được xây dựng khá nhiều và vô tình bất cứ đâu đâu cũng xuất hiện những "lô cốt" bê tông sừng sững khiến thành phố ngày càng trở nên ngột ngạt hơn. Nếu như trước đây dưới những cây cầu vượt nhẹ hoặc đường trên cao được tận dụng bãi để xe thì hiện nay thành phố đang triển khai đề án trồng cỏ hoặc hoa để làm xanh thành phố, tạo cảnh quan và làm "mềm" những mảng bê tông trong thành phố.
Nổi bật nhất trong số nhiều cầu vượt nhẹ nội đô là cầu vượt nút giao Láng Hạ - Lê Văn Lương (khánh thành tháng 11/2012) đi vào hoạt động 2 năm đã khiến tình trạng giao thông được cải thiện rõ rệt thời gian qua. Đây cũng là cây cầu có nhiều màu xanh nhất bởi phía dưới mật độ cây xanh trồng nhiều, chủng loại cây rất phong phú.
Một trụ cầu bằng bê tông thép được những cây hoa giấy bao quanh xanh mướt. Cây xanh dưới chân cầu không chỉ giúp người tham gia giao thông cảm thấy đỡ ngột ngạt mà còn có tác dụng chắn bụi, lọc khí.
Ngay cả hai bên thành cầu một hàng cây xanh chạy dọc khiến cây cầu trở nên thơ mộng hơn.
Đúng dịp 10/10/2012 cầu vượt trên cao Đường vành đai 3 được đưa vào sử dụng. Đây là công trình trọng điểm của Thủ đô nhằm giảm thiểu ách tắc giao thông cũng như rút ngắn quãng đường cho các phương tiện là ô tô khi di chuyển từ Pháp Vân đến Phạm Văn Đồng.
Toàn bộ cầu được làm bằng bê tông và thép nên toàn tuyến đường này có hàng nghìn trụ bê tông. Để giảm thiểu tình trạng bê tông hóa, đồng thời tạo cảnh quan, thành phố đã cho toàn bộ diện tích dưới gầm cây cầu trên cao này để trồng cỏ, trồng hoa và nhiều loại cây xanh khác.
Đáng chú ý nhất là gần đây việc lực lượng chăm sóc cỏ và cây xanh dưới gầm cầu đã đưa câu vẩy ốc trồng dưới tất cả các trụ cầu bê tông.
Với đặc tính dễ trồng, dễ sinh sôi và đặc biệt có thể bám bê tông cực tốt nên loài cây này hứa hẹn sẽ phát triển mạnh.
Sau khi leo lên, rễ cây vẩy ốc có thể bám chặt bề mặt bê tông và phát triển. Rất nhiều người sẽ hi vọng khoảng 2-3 năm nữa toàn bộ trụ cầu trên cao sẽ được phủ một màu xanh mướt nhờ cây vẩy ốc này.
Cận cảnh lá cây vẩy ốc.
Tại khu vực cạnh tòa nhà Keangnam cây vẩy ốc cũng bắt đầu mọc và bước đầu đã bám cột bê tông.
Tại cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương cây vẩy ốc đã bám và đang trong quá trình phát triển mạnh, chỉ một thời gian không dài nữa cây vẩy ốc sẽ bao trùm toàn bộ mảng tường bê tông khô cứng này...
Và thay vào đó là những thảm xanh mướt, mát mắt và khiến rất nhiều người trở nên thiện cảm, yêu quý nơi này.
Nếu toàn bộ các cây cầu vượt nhẹ hoặc trụ cầu trên cao được phủ xanh bởi các loại cỏ, cây cảnh, hoa và đáng chú ý nhất là cây vẩy ốc thì điều đó trở nên thật tuyệt trong con mắt của toàn người dân Thủ đô.
Dưới chân nhiều cây cầu vượt nhẹ nội đô được trồng cỏ, trồng hoa, chính những loại cây này không chỉ tạo cảnh quan cho cây cầu thêm uyển chuyển mà còn giúp người dân mỗi khi di chuyển qua đây thấy dễ chịu và đỡ ngột ngạt hơn"
Nổi bật nhất trong số nhiều cầu vượt nhẹ nội đô là cầu vượt nút giao Láng Hạ - Lê Văn Lương (khánh thành tháng 11/2012) đi vào hoạt động 2 năm đã khiến tình trạng giao thông được cải thiện rõ rệt thời gian qua. Đây cũng là cây cầu có nhiều màu xanh nhất bởi phía dưới mật độ cây xanh trồng nhiều, chủng loại cây rất phong phú.
Một trụ cầu bằng bê tông thép được những cây hoa giấy bao quanh xanh mướt. Cây xanh dưới chân cầu không chỉ giúp người tham gia giao thông cảm thấy đỡ ngột ngạt mà còn có tác dụng chắn bụi, lọc khí.
Ngay cả hai bên thành cầu một hàng cây xanh chạy dọc khiến cây cầu trở nên thơ mộng hơn.
Đúng dịp 10/10/2012 cầu vượt trên cao Đường vành đai 3 được đưa vào sử dụng. Đây là công trình trọng điểm của Thủ đô nhằm giảm thiểu ách tắc giao thông cũng như rút ngắn quãng đường cho các phương tiện là ô tô khi di chuyển từ Pháp Vân đến Phạm Văn Đồng.
Toàn bộ cầu được làm bằng bê tông và thép nên toàn tuyến đường này có hàng nghìn trụ bê tông. Để giảm thiểu tình trạng bê tông hóa, đồng thời tạo cảnh quan, thành phố đã cho toàn bộ diện tích dưới gầm cây cầu trên cao này để trồng cỏ, trồng hoa và nhiều loại cây xanh khác.
Đáng chú ý nhất là gần đây việc lực lượng chăm sóc cỏ và cây xanh dưới gầm cầu đã đưa câu vẩy ốc trồng dưới tất cả các trụ cầu bê tông.
Với đặc tính dễ trồng, dễ sinh sôi và đặc biệt có thể bám bê tông cực tốt nên loài cây này hứa hẹn sẽ phát triển mạnh.
Khảo sát thực tế của chúng tôi tại toàn tuyến đường này thì cây vẩy ốc đã bắt đầu phát triển, bắt đầu bám bê tông và leo lên trên.
Sau khi leo lên, rễ cây vẩy ốc có thể bám chặt bề mặt bê tông và phát triển. Rất nhiều người sẽ hi vọng khoảng 2-3 năm nữa toàn bộ trụ cầu trên cao sẽ được phủ một màu xanh mướt nhờ cây vẩy ốc này.
Cận cảnh lá cây vẩy ốc.
Tại khu vực cạnh tòa nhà Keangnam cây vẩy ốc cũng bắt đầu mọc và bước đầu đã bám cột bê tông.
Tại cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương cây vẩy ốc đã bám và đang trong quá trình phát triển mạnh, chỉ một thời gian không dài nữa cây vẩy ốc sẽ bao trùm toàn bộ mảng tường bê tông khô cứng này...
Và thay vào đó là những thảm xanh mướt, mát mắt và khiến rất nhiều người trở nên thiện cảm, yêu quý nơi này.
Nếu toàn bộ các cây cầu vượt nhẹ hoặc trụ cầu trên cao được phủ xanh bởi các loại cỏ, cây cảnh, hoa và đáng chú ý nhất là cây vẩy ốc thì điều đó trở nên thật tuyệt trong con mắt của toàn người dân Thủ đô.