Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt

Quang Triệu ,
Chia sẻ

Nhiệt độ càng giảm sâu những quán nhậu, lẩu, nướng ở vỉa hè Hà Nội càng trở nên đông khách so với ngày thường.

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 1
Từ lâu, đồ ăn vỉa hè đã trở thành một khoái thú của người dân ở Hà Nội, điều này càng rõ nét khi thời tiết trở rét. Vào mỗi tối mùa đông, các quán ăn vỉa hè luôn thu hút rất đông thực khách.

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 2
 Các món ăn vỉa hè không chỉ thu hút khách hàng người Việt Nam mà còn thu hút cả một lượng lớn du khách nước ngoài.

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 3
Phố Mã Mây là một địa điểm ăn nhậu nổi tiếng với các món lẩu khô, bò nướng. Dãy quán ăn này thường hoạt động từ khoảng 6-7 giờ tối đến tận đêm khuya mới đóng cửa. Những ngày lạnh giá, các quán luôn thu hút một lượng lớn khách hàng đến ăn đêm.

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 4
Những suất bò tự nướng trên bếp có giá 70.000 đồng/suất, suất đã nướng sẵn có giá cao hơn một chút nhưng vẫn được khách hàng đánh giá là phù hợp bởi món ăn nóng hôi hổi rất hợp với tiết trời giá lạnh như thế này.

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 5
Tuyến phố ẩm thực Hàng Buồm mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng đã được rất nhiều người biết đến. Tại đây, thực khách có thể thoải mái lựa chọn các món ăn cho mình như chả xiên, thịt nướng, khoai tây chiên, xúc xích rán…

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 6
Các loại bánh phồng tôm, bánh gối, bánh bột lọc, bánh chuối… cũng được bày bán rất nhiều và sẵn sàng phục vụ nhu cầu ăn đêm của nhiều thực khách.

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 7
Rất đông người ngồi sát nhau xung quanh những bếp nướng tại phố Gầm Cầu.

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 8
Những quán bánh trôi tàu, chè, lục tầu xá… trên phố Hàng Cân cũng rất đông khách vào mỗi buổi tối mùa đông. Một cốc chè hay một bát bánh trôi tàu nóng hôi hổi giá chỉ từ 15-30 ngàn đồng giữa tiết trời lạnh giá như thế này có thể "chinh phục" được khẩu vị của khách hàng mọi lứa tuổi.

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 9

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 10
Hàng nước ven phố Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện đông nghẹt khách dù trời rét buốt căm căm.

Hà Nội: Hàng quán vỉa hè đông nghẹt khách những ngày rét buốt 11
Giữa trời lạnh, nhiều thực khách nước ngoài cũng như người Việt Nam vẫn lựa chọn các quán bia làm nơi ăn nhậu. Giá bia rẻ, đồ nhậu ngon, mọi người quây quần bên nhau nói chuyện rôm rả khiến cái lạnh dường như được xua tan.

Chia sẻ