Hà Nội: Đi chúc Tết, 3 người trong gia đình bị xe đâm tử vong

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều 9/2 (mùng 2 Tết) trên quốc lộ 6A, đoạn qua địa phận xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo người dân khu vực, chiếc xe tải biển kiểm soát Hà Nội lưu thông hướng Xuân Mai - Hà Đông gặp phải người đi bộ sang đường, buộc phải đánh lái đột ngột. Hậu quả làm chiếc xe liên tiếp va chạm với ba xe máy di chuyển chiều ngược lại.

tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. (Ảnh: Gia Chinh)

Không dừng lại, chiếc xe tải tiếp tục kéo lê các xe máy hàng chục mét khiến 7 người gục dưới đường, bất tỉnh. 

Ngay sau đó, người dân đi đường đã đưa các nạn nhân vào viện cấp cứu và báo lực lượng chức năng.

"Cả 7 nạn nhân bị thương nặng, chảy nhiều máu. Trong đó, có một gia đình gồm 5 người. Người đàn ông trung niên và hai con gái tử vong. Còn vợ và con trai bất tỉnh", một người dân cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, khi xảy ra tai nạn, những nạn nhân trên đang trên đường đi chúc Tết.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ xác nhận, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong. Nguyên nhân vụ là tài xế va chạm với một xe máy sau đó đâm liên hoàn hai xe khác đi ngược chiều.

Theo thông tin ban đầu, tài xế tên Vinh (34 tuổi, trú Hà Nội) có sử dụng rượu bia, tuy nhiên nồng độ cồn vẫn ở mức cho phép.

Vụ việc khiến 3 người trong gia đình tử vong. 4 người bị thương nặng đang được cấp cứu ở Bệnh viện 103, Bạch Mai và viện Nhi trung ương cấp cứu.
Chia sẻ