Hà Nội: Cháy lớn quán tạp hóa, 5 người trong gia đình thương vong

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Nhiều người đang ngủ trong quán tạp hóa ở chợ thuộc phường Thượng Thanh, (quận Long Biên, Hà Nội) thì bất ngờ lửa bùng lên rồi nhanh chóng lan ra các ki ốt bên cạnh. Vụ hỏa hoạn khiến một bà cụ tử vong, 4 người khác trong gia đình bị thương và toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi.

Hà Nội: Cháy lớn quán tạp hóa, 5 người trong gia đình thương vong 1
Vào khoảng hơn 3h sáng nay (29/11), tại cửa hàng tạp hóa của gia đình bà Trần Thị Nga (SN 1967) tại khu chợ Thượng Thanh (phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), bất ngờ bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cả 3 ki ốt của gia đình bà Nga nằm kế tiếp nhau, sau đó còn cháy lan sang cả 2 ki ốt bên cạnh.

Hà Nội: Cháy lớn quán tạp hóa, 5 người trong gia đình thương vong 2
Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã huy động toàn bộ lực lượng công an, dân phòng của 2 phường Thượng Thanh và Đức Giang đến cứu người, chữa cháy.

Hà Nội: Cháy lớn quán tạp hóa, 5 người trong gia đình thương vong 3
Lực lượng chức năng cùng người dân đã xông vào kịp đưa được 4 người trong gia đình bà Nga ra ngoài. Tuy nhiên, do bà Vũ Thị Dịu (SN 1937, mẹ đẻ bà Nga) ở sâu trong nhà nên không thể ứng cứu kịp thời, cụ Dịu đã tử vong.Dù hàng trăm người ứng cứu tại chỗ, đồng thời điều động nhiều xe cứu hỏa đến nỗ lực dập lửa nhưng do hàng hóa bên trong dễ cháy nên đến 6h sáng nay đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Hà Nội: Cháy lớn quán tạp hóa, 5 người trong gia đình thương vong 4
Cả 4 người còn lại trong gia đình chủ cửa hàng tạp hóa là cháu Hoàng Phương Linh (SN 2003), Hoàng Thị Duy Phương (SN 1990), Hoàng Văn Lộc (SN 1961) cùng bà Nga cũng bị thương và hiện đang phải nằm viện điều trị. Thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội: Cháy lớn quán tạp hóa, 5 người trong gia đình thương vong 5
Đến hơn 12h trưa nay, tại nơi xảy ra đám cháy lực lượng công an vẫn phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Rất đông người dân khu vực đến chia buồn với gia đình.

Hà Nội: Cháy lớn quán tạp hóa, 5 người trong gia đình thương vong 6
Cũng ngay trong sáng nay, UBND quận Long Biên đã tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thăm hỏi các nạn nhân và hỗ trợ bước đầu đối với gia đình bà Nga 18 triệu đồng. Hai gia đình có ki ốt bị cháy cùng với gia đình bà Nga cũng được quận hỗ trợ 3 triệu đồng/ki ốt.

Hà Nội: Cháy lớn quán tạp hóa, 5 người trong gia đình thương vong 7
Con gái bà Nga thất thần sau vụ cháy.

Hà Nội: Cháy lớn quán tạp hóa, 5 người trong gia đình thương vong 8
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn bước đầu được xác định do chập điện. Một chiếc két sắt cháy rụi được đưa ra ngoài.

Hà Nội: Cháy lớn quán tạp hóa, 5 người trong gia đình thương vong 9
Được biết 2 ki ốt bị cuốn vào vụ cháy với gia đình bà Nga là của ông Nguyễn Văn Thụ và bà Nguyễn Thị Loan (kinh doanh quần áo và đồ gia dụng nhựa). Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Chia sẻ