Giới chức Pháp xác nhận mảnh vỡ cánh máy bay trên đảo Reunion thuộc về MH370

Lương Nguyệt/Shanghaist,
Chia sẻ

Giới điều tra Pháp hôm 3/9 khẳng định chắc chắn mảnh vỡ máy bay người dân tìm thấy trên đảo Reunion ở Ấn Độ Dương hồi tháng 7 là từ chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trước đó, hai ngày sau khi mảnh vỡ trên được tìm thấy tại đảo Reunion, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã khẳng định mảnh vỡ thuộc về máy bay MH370. 

Mảnh vở dài 20 là một phần cánh máy bay được tìm thấy trên đảo Reunion hôm 27-7
 
Theo đó, trong suốt thời gian qua, thân nhân của những người có mặt trên chuyến bay mất tích, chủ yếu là người Trung Quốc, đã tỏ ra bức xúc trước những thông tin không thống nhất mà giới chức Pháp và Malaysia đưa ra. Các gia đình cáo buộc nhà chức trách Malaysia cố tình che giấu sự thật về một “âm mưu chính trị”.

Hôm 3/9 vừa qua, giới chức Pháp cũng đã khẳng định chắc chắn mảnh vỡ phần cánh máy bay ở đảo Reunion là của MH370, AP đưa tin.

"Hôm nay chúng tôi có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng mảnh cánh máy bay tìm thấy trên đảo La Reunion ngày 29-7 là từ máy bay MH370”, các công tố viên thủ đô Paris tuyên bố.

Các chuyên gia xác nhận mảnh vỡ được tìm thấy trên bờ biển của đảo Reunion thuộc về MH370

Viện công tố Pháp cũng cho biết thêm, các chuyên gia Tổ chức phòng vệ và không gian Boeing tại Tây Ban Nha, trực thuộc tập đoàn Boeing, đã chính thức xác nhận 1 trong 3 số trên mảnh vỡ được tìm thấy trùng với số serial của MH370.

Máy bay MH370 mất tích ngày 8-3-2014 khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh, chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngày 29-1-2015, Cục hàng không dân dụng Malaysia đã tuyên bố đây là vụ tai nạn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay được cho là đã thiệt mạng.

Chia sẻ