Gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu

Hà Hương,
Chia sẻ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm 1/12, không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ.

Đêm 30/11 và sáng sớm 1/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mùa đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh.

Ngày và đêm nay 1/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh. 

Các tỉnh miền Bắc trời rét. Các chuyên gia chia sẻ, mọi người trước khi ra đường nên mặc quần áo ấm, trang bị đầy đủ mũ, khẩu trang. 


Gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu 1
Gió lạnh tràn về khiến phía Tây Bắc Bộ có nơi chỉ 14 độ C - (Ảnh minh họa)



Dự báo thời tiết chi tiết ngày và đêm 01/12/2014:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ, có nơi 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22 – 25 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 – 20 độ, vùng núi 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 – 23 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 27 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 23 độ C.
Chia sẻ