Giẫm đạp đêm Giao thừa ở Thượng Hải: 25 nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ

NN,
Chia sẻ

Hôm nay, truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm nay trong số 36 người thiệt mạng do giẫm đạp đêm Giao thừa ở Thượng Hải có 25 nạn nhân là phụ nữ.

Cho đến thời điểm hiện tại, 10 nạn nhân đã được nhận diện, CCTV đưa tin cho biết. Cũng theo thông tin mới nhất, số người chết là 36 và số người bị thương là 48 người trong vụ giẫm đạp kinh hoàng này. Các nạn nhân nằm trong độ tuổi từ 16 đến 36 tuổi. Trước đó, truyền thông đưa tin 35 người chết và 42 người bị thương.

Giẫm đạp đêm Giao thừa ở Thượng Hải: 25 nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ 1
Cảnh sát kiểm soát tình hình sau khi xảy ra vụ giẫm đạp.

Những người sống sót đã mô tả vụ giẫm đạp là "địa ngục và kinh hoàng". Cô Yin, một nhân chứng kể lại: "Cầu thang đông kín người. Một số muốn lên và số khác thì muốn xuống. Chúng tôi bị kẹt ở giữa và thấy mấy cô gái ngã xuống trong lúc la hét. Sau đó là từng hàng người bắt đầu rơi xuống".

Người phụ nữ cho biết cô đã cố gắng che cho hai đứa trẻ đang ở trước mặt mình. Con trai cô cũng đang ở bên cạnh mẹ lúc ấy. Khi thoát được ra ngoài, một trong hai cậu bé bị thương và chảy máu khắp mặt. Quần áo của cậu con trai 12 tuổi của cô Yin cũng in đầy dấu giày bẩn.

Giẫm đạp đêm Giao thừa ở Thượng Hải: 25 nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ 2
Bản đồ khu vực xảy ra thảm kịch giẫm đạp khiến 36 người chết.

Cảnh chen lấn, giẫm đạp xảy ra vào lúc 23h35 phút giờ địa phương ở Quảng trường Chenyi, khu vực bến Thượng Hải, thuộc quận Hoàng Phố. Đây là khu vực trung tâm thành phố Thượng Hải, nơi rất đông người tập trung để đón năm mới.

Giẫm đạp đêm Giao thừa ở Thượng Hải: 25 nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ 3
Người thân của các nạn nhân đau đớn khi biết tin.

Tờ The Paper có trụ sở ở Thượng Hải cho hay, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 3 phút, rất nhiều tờ phiếu trông giống như tờ đô la Mỹ được ném xuống từ một toà nhà cao tầng. Ông Wu Tao, người cứu được một phụ nữ bị thương, cho rằng chính những tờ phiếu này đã dẫn tới cảnh hỗn loạn và giẫm đạp.

Hãng tin Tân Hoa Xã cũng đưa tin, hầu hết những nạn nhân bị thương là người trẻ, trong độ tuổi 20, bao gồm cả các sinh viên đại học.

Chính quyền thành phố Thượng Hải sau đó đã cấm toàn bộ các hoạt động vui chơi ăn mừng năm mới có tập trung đông người.

Giẫm đạp đêm Giao thừa ở Thượng Hải: 25 nạn nhân thiệt mạng là phụ nữ 4
Những bó hoa tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng được đặt tại khu vực bến Thượng Hải sáng nay.

Vào sáng ngày hôm nay, trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng yêu cầu chính quyền Thượng Hải nhanh chóng điều tra nguyên nhân của vụ việc và đảm bảo rằng không để tình trạng tương tự tái diễn một lần nào nữa.

Theo Straitstime/BBC
Chia sẻ