Gia đình nạn nhân Airbus A320 có thể phải chờ 4 tháng để nhận dạng thi thể người thân

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Gia đình của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Airbus A320 có thể phải chờ đến 4 tháng để thi thể người thân của họ được nhận dạng xong.

Thi thể nạn nhân Germanwings
Quần áo cùng một số vật dụng của nạn nhân thiệt mạng trọng vụ máy bay rơi.

Ông Colonel Francois Daoust, Viện trưởng Viện nghiên cứu tội phạm thuộc Lực lượng hiến binh Quốc gia Pháp, cho hay việc xác định xong DNA của các nạn nhân có thể mất từ 2 đến 4 tháng nữa.

"Theo số lượng của các mảnh thi thể được tìm thấy, thời gian xác định xong DNA có thể mất ít nhất từ 2 đến 4 tháng. Tốt hơn hết là nên làm việc theo nhịp khoa học hơn là cố thúc nhanh tiến độ vì điều đó có thể gây ra sai sót trong việc nhận dạng", ông Daoust nói. "Chúng tôi không thể hứa trước là sẽ nhận dạng được tất cả các nạn nhân".

Trước đó, các công tố viên Đức cho biết Andreas Lubitz, 27 tuổi, kẻ cố tình lái chiếc máy bay Airbus A320 xuống dãy núi Alps, đã phải điều trị tâm lý do có xu hướng tự tử trước khi được cấp giấy phép bay.

Thi thể nạn nhân Germanwings
Gia đình nạn nhân thiệt mạng có thể phải chờ đến 4 tháng để nhận diện thi thể người thân.


Lubitz đã được một bác sĩ tâm lý điều trị, phát ngôn viên văn phòng công tố Dusseldorf, ông Christoph Kumpa, khẳng định. Ông cũng nói thêm rằng Lubitz đã tới gặp bác sĩ vài lần ngay trước khi gây ra vụ tai nạn máy bay. Tuy nhiên, những lần khám này không liên quan đến xu hướng tự tử.

Điều tra viên cũng không tìm thấy thư tuyệt mệnh hoặc điều gì đó tương tự trong nhà của viên cơ phó Airbus A320. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích cho "động cơ" gây ra thảm kịch hàng không của Lubitz, tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.

Trong khi đó, tại hiện trường nơi chiếc máy bay Airbus A320 của hãng Germanwings đâm xuống, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những phần thi thể và vật dụng còn sót lại của 150 hành khách thiệt mạng.

Theo Dailymail/Telegraph
Chia sẻ