Ghen tuông, U50 cầm dao giết hại vợ

Theo Soha.vn/Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông ở xã bên, vợ chồng ông Khính xảy ra xích mích. Khi vợ bỏ về nhà ngoại, ông Khính mang dao đến giết hại vợ mình.

giết vợ
Ngôi nhà bố mẹ đẻ bà Dụ - nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Tối 2/9, công an xã Sơn Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đang phối hợp cùng công an huyện, công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ cái chết của bà Trần Thị Dụ (45 tuổi, trú xóm 2, xã Sơn Thành) vào chiều cùng ngày.

Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 17h10’ chiều 2/9, người nhà bất ngờ phát hiện bà Dụ tử vong ở nền giếng, trước cửa nhà tắm bố mẹ đẻ với nhiều vết chém trên đầu, tay.

Nghi ngờ bà Dụ đã bị giết hại, người nhà lập tức trình báo đến công an xã, công an huyện để điều tra làm rõ.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định bà Dụ bị 4 vết chém sâu bằng dao ở đầu, tay và cánh tay khiến mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Nghi can Nguyễn Hữu Khính đang được cơ quan công an lấy lời khai làm rõ sự việc.
Nghi can Nguyễn Hữu Khính đang được cơ quan công an lấy lời khai làm rõ sự việc.

Vào cuộc điều tra làm rõ, công an xác định được Nguyễn Hữu Khính (49 tuổi; chồng bà Dụ) là nghi can chính của vụ trọng án này. Tuy nhiên, sau khi giết hại vợ mình, Khính đã bỏ trốn khỏi hiện trường nên công an tỏa đi các hướng để truy bắt.

Đến khoảng 21h tối cùng ngày, cảnh sát đã vây bắt được nghi can này khi đang lẩn trốn tại xóm 4 (xã Sơn Thành). Bước đầu tại cơ quan công an, Khính đã thừa nhận việc giết hại vợ mình vì ghen tuông.

Được biết, gia đình bà Dụ hiện đã có 4 người con, cháu nhỏ nhất mới sinh năm 2000.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai nghi can Khính để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ