Gần 200 nhân viên Malaysia Airlines xin nghỉ việc sau thảm họa MH370 và MH17

Theo MASK Online,
Chia sẻ

Gần 200 nhân viên của hãng hàng không Malaysia Airlines đã quyết định nghỉ việc do quá sợ hãi khi phải trải qua 2 thảm họa hàng không MH370 và MH17 vừa qua.

Mặc dù trước đó, Malaysia Airlines được đánh giá là hãng hàng không an toàn, tuy nhiên, chỉ trong vòng 6 tháng với 2 thảm họa kinh hoàng, hãng hàng không này đã trở thành tâm điểm chú ý, lo ngại của dư luận thế giới.

Gần 200 nhân viên Malaysia Airlines xin nghỉ việc sau thảm họa MH370 và MH17 1
Hãng hàng không Malaysia Airlines khốn đốn sau 2 thảm họa hàng không.

Mới đây, hãng hàng không Malaysia Airlines xác nhận trong vòng 7 tháng đầu năm nay, số nhân viên của hãng nộp đơn xin nghỉ việc tăng đột biến, đặc biệt là sau khi 2 thảm họa hàng không MH370 và MH17 xảy ra. Hãng này cho biết 186 thành viên phi hành đoàn đã nộp đơn nghỉ việc trong 7 tháng đầu năm nay, với lý do chủ yếu là do sức ép của gia đình, người thân theo sau thảm kịch MH17 và MH370.

“Sau sự cố MH17, số đơn xin nghỉ việc của các thành viên phi hành đoàn tăng lên đột biến. Nhiều nhân viên đã ghi “sức ép từ gia đình” ở phần lý do xin nghỉ việc”, Malaysia Airlines thông báo.

Gần 200 nhân viên Malaysia Airlines xin nghỉ việc sau thảm họa MH370 và MH17 2
Các nhân viên hàng không đau đớn khi đón thi thể của các nạn nhân trên chuyến bay MH17 trở về.

Ông Abdul Malek Ariff, Tổng thư ký công đoàn Malaysia Airlines, cũng cho hay nhiều nhân viên của hãng hiện "rất sợ bay". Tuy nhiên, hãng hàng không của Malaysia đã có nhiều biện pháp giúp đỡ các nhân viên vượt qua cú sốc tâm lý này.

Trên trang Edge Financial daily Monday, ông Abdul Malek Ariff cũng cho biết tình trạng thiếu nhân sự đã khiến nhiều thành viên phi hành đoàn của hãng phải làm việc tới 12 giờ mỗi ngày.

Chia sẻ