Đưa những em bé chào đời bằng phương pháp mang thai hộ ra khỏi Nepal

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Những em bé sơ sinh chào đời bằng phương pháp mang thai hộ cho các cặp đồng tính Israel đã được sơ tán đến nơi an toàn sau khi xảy ra động đất ở Nepal, tước đi mạng sống của hơn 4.000 người.

Đưa những em bé chào đời bằng phương pháp mang thai hộ ra khỏi Nepal
Một cặp vợ chồng đồng tính người Israel vui mừng khi đưa được 2 con về nước, trong đó có một bé sơ sinh vừa chào đời bằng phương pháp mang thai hộ ở thủ đô Kathmandu, Nepal.

Vẫn còn say ngủ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, hơn 20 em bé sơ sinh chào đời bằng phương pháp mang thai hộ cho các cặp đồng tính người Israel đã được đưa về đến Israel an toàn vào ngày 27/4 sau khi xảy ra trận động đất ở Nepal.

Những em bé này - trong đó có một số em sinh non - cùng vài người bị thương đã được máy bay quân sự đưa từ Nepal đến Israel. Chiếc máy bay này trước đó đã đưa các bác sĩ đến Nepal để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Đưa những em bé chào đời bằng phương pháp mang thai hộ ra khỏi Nepal
Hơn 20 trẻ sơ sinh chào đời bằng phương pháp mang thai hộ được đưa khỏi Nepal sau thảm hoạ động đất.

Theo AFP, Israel dự định đưa 25 trẻ sơ sinh chào đời bằng phương pháp mang thai hộ ra khỏi Nepal vào tuần này. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác thì nói rằng có tổng số 33 trẻ được đưa khỏi đất nước vừa xảy ra thảm hoạ động đất.

Nhiều cặp đồng tính nam người Israel đã bay tới thủ đô Kathmandu để sinh con bằng phương pháp mang thai hộ do luật pháp Israel giới hạn chỉ có những cặp vợ chồng khác giới mới được sinh con bằng phương pháp này.

Đưa những em bé chào đời bằng phương pháp mang thai hộ ra khỏi Nepal
Cặp vợ chồng đồng tính hạnh phúc ôm nhau khi được về nước cùng các con an toàn.

Sau khi xảy ra trận động đất 7,8 độ richter ở Nepal, nhiều cặp vợ chồng đồng tính Israel đã vô cùng lo lắng và muốn đưa con của mình đến nơi an toàn hơn. Các bà mẹ mang thai hộ cũng được đưa đến nơi an toàn để nhận hỗ trợ y tế cần thiết.

Yossi Filiba, một ông bố đơn thân từ Tel Aviv, đã tới Nepal cách đây hơn 3 tuần để chứng kiến con gái của mình, bé Na'ama chào đời. Filiba cho hay anh cùng vài cặp vợ chồng đồng tính Israel và những đứa con chào đời bằng phương pháp mang thai hộ đã trú ẩn trong tầng trệt của một toà nhà ở Thủ đô và chờ đợi lực lượng không quân Israel đến đưa đi sơ tán.

"Chúng tôi không biết khi nào họ sẽ đến", anh kể lại giây phút chờ đợi trong sợ hãi sau động đất ở Nepal. "Nước thì sắp hết và  tôi còn phải xoay xở với một đứa trẻ. Còn rất ít thức ăn, điện thì không có, dù đôi khi có máy phát điện".

Filiba cho hay các cặp vợ chồng Israel thường dành một tháng tới Nepal để chuẩn bị cho ngày chào đời của các con và sau đó thu xếp để đưa các bé về nhà. Trận động đất kinh hoàng ở Nepal xảy ra khi Filiba đang cho con uống sữa.

Đưa những em bé chào đời bằng phương pháp mang thai hộ ra khỏi Nepal
Một ông bố Israel phấn khởi khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Sde Dov ở Tel Aviv

"Tôi bế con, chạy từ tầng 3 xuống khoảng không gian trống bên ngoài. Tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu đổ sụp và mọi người vô cùng sợ hãi", ông bố đơn thân kể lại khoảnh khắc thảm hoạ.

Hiện tại, Quốc hội Israel đang xem xét đạo luật cho phép các cặp vợ chồng đồng tính và ông bố bà mẹ đơn thân được sinh con bằng phương pháp mang thai hộ ngay tại quốc gia này.

Theo Dailymail

Chia sẻ