Đột quỵ sau khi sử dụng thuốc tránh thai

Vân Anh,
Chia sẻ

Một cục máu đông trong não đã khiến cô Donna Watson, 26 tuổi, bị đột quỵ.

Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ, Donna không thể đi lại, không thể nói chuyện, không thể ăn uống như người bình thường, cô bị liệt toàn thân.

Trước khi xảy ra sự cố đáng tiếc, Donna có dùng loại thuốc tránh thai Microgynon và không hề gặp bất kỳ vấn đề nào. Cô cũng có quan hệ với Nicky King, 36 tuổi và có một con chung là bé gái Millie. 

Đột quỵ sau khi sử dụng thuốc tránh thai 1
Donna bị đột quỵ chỉ vì dùng thuốc tránh thai.

Để tránh mang thai tiếp, Donna đã sử dụng rigevidon, một loại thuốc tránh thai chỉ bốn tháng sau khi sinh. Nhưng hai tháng sau khi dùng thuốc, Donna bị đột quỵ nặng. Cô nôn mửa, hôn mê sâu. Đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Donna nhận ra cô bị liệt. Các bác sĩ khẳng định, có một cục máu đông to gấp đôi bình thường trong não Donna.

Loại thuốc này có liều lượng cholesteron vượt ngưỡng cho phép, là nguyên nhân gây ra bệnh huyết áp cao. Điều đáng nói, trước đây, Donna không hề có tiền sử mắc bệnh này.

Donna cho biết, cô đã sốc khi các bác sĩ nhận định, thuốc tránh thai là nguyên nhân gây ra tình trạng của cô. “Tôi thấy thất vọng vô cùng. Tôi nghĩ rằng uống thuốc sẽ tốt. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện mình có thể bị đột quỵ” – Donna nói.

Ngay thời điểm đó, các bác sĩ đã nhận định, Donna có thể sẽ không bao giờ đi lại và nói chuyện bình thường được nữa. 

Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, Donna đã có thể về nhà, học cách nói chuyện và đi lại với con gái. Cả hai mẹ con cùng “cai sữa” khi bắt đầu ăn thực phẩm lỏng, thức ăn mềm cho đến đồ ăn khô. Cho đến bây giờ, Donna đã có thể thực hiện các công việc hàng ngày bằng tay trái.

Các bác sĩ nói rằng Donna sẽ có nguy cơ bị đột quỵ một lần nữa nếu cô uống thuốc tránh thai. Ngay cả việc mang thai đứa con thứ hai cũng là một điều nguy hiểm. 

Donna cho biết: “Tôi sẽ không bao giờ uống thuốc đó nữa. Thật khó khăn khi phải nghĩ rằng mình không bao giờ có con nữa. Tôi sẽ trở thành người mẹ tốt nhất của Millie. Cơn đột quỵ đã khiến tôi nhận thức sâu sắc về những điều đơn giản trong cuộc sống”.

Donna cũng cho rằng, các y tá nên thông báo trước với người dùng về những rủi ro và tác dụng phụ của thuốc trước khi bán. Ngoài ra, họ cũng nên theo dõi tình trạng cholesterol và huyết áp của người dùng.

Theo Express

Chia sẻ