Động đất kinh hoàng ở Nepal: Hơn 1.000 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng

Lê Minh ,
Chia sẻ

Hơn 1.000 người thuộc 4 quốc gia đã thiệt mạng sau một trận động đất kinh hoàng ở Nepal và lan sang các nước lân cận.

Thông tin mới nhất các quan chức đã xác nhận có hơn 1.000 người thiệt mạng trong vụ động đất ở Nepal trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Con số thương vong chắc chắn sẽ còn tăng lên.

Ảnh hưởng của trận động đất kinh hoàng ở Nepal được cảm nhận cách hàng trăm dặm lên các nước láng giềng khiến 20 người chết ở Ấn Độ, 6 người ở Tây Tạng và 2 ở Bangladesh. 2 công dân Trung Quốc đã qua đời ở biên giới Nepal và Trung Quốc. Trận động đất cũng gây ra một vụ sạt lở lớn trên núi Everest khiến 8 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Một số nhóm leo núi cũng đang được cho là bị mắc kẹt tại đây.

Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết trận động đất xảy ra 81 km (50 dặm) về phía tây bắc của Kathmandu, Nepal với chấn động 7,8 độ richter, là trận động đất tồi tệ nhất với quốc Nam Á này trong hơn 80 năm qua.

Một số tòa nhà bị sập ở trung tâm thủ đô Kathmandu, trong đó đáng kể nhất là tháp Dharahara, một trong những công trình biểu tượng của thành phố được xây dựng bởi hoàng gia Nepal trong những năm 1800 và là một di tích lịch sử UNESCO công nhận.

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_1
 Một nhóm đàn ông đang cáng một người bị thương thông qua các đường phố sau khi một trận động đất 7,8 độ richter ở Nepal gây ra thiệt hại lớn ở thủ đô Kathmandu

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_2
Đội cứu hộ Nepal đang đưa một thi thể ra từ tòa nhà lịch sử Darahara từ thế kỷ 19 đã bị sụp đổ trong trận động đất

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_3
Người dân địa phương giải cứu một người đàn ông phủ đầy bụi từ đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_4
 Một người đàn ông bị chôn vùi đến cổ trong đống đổ nát

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_5
Một phụ nữ than khóc khi dược đưa ra khỏi đống đổ nát

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_6
Cơn động đất có một tâm chấn 80km cách về phía tây bắc Kathmandu và chấn động mạnh được cảm nhận ở cả một khu vực rộng lớn ở miền bắc và miền đông Ấn Độ và Bangladesh

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_7
 Một người đàn ông an ủi một người phụ nữ đang than khóc bên cạnh một người bị thương nặng trên mặt đất

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_8
Một lượng lớn người dân địa phương và các tình nguyện viên đến giúp đỡ để di các mảnh vỡ từ các hộ gia đình, công ty, văn phòng còn sót lại của trận động đất

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_9
Trận động đất đã khiến nhiều tòa nhà sụp đổ, hàng nghìn người chết và bị thương, thành phố bị bao trùm trong màn bụi, các nhân chứng cho biết

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_11
Những người bị thương được điều trị bên ngoài bệnh viện Medicare ở Kathmandu, Nepal, sau khi một trận động đất kinh hoàng ở Nepal

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_12
Một cậu bé bị thương đang nằm trên cáng ở bên ngoài Bệnh viện Medicare ở Kathmandu

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_13
 Hàng trăm bệnh nhân đang chờ đợi ở bãi đậu xe của Bệnh viện quốc tế Norvic để được điều trị sau khi trận động đất nhấn chìm Kathmandu, Nepal

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_14
Một cậu bé ở Siliguri, miền bắc Ấn Độ bị thương sau khi khu vưc này bị ảnh hưởng bởi trận động đất kinh hoàng ở Nepal lan ra

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_15
Những bà mẹ ôm con vào lòng khi họ dang chờ đợi bên ngoài một trường học

Động đất kinh hoàng ở Nepal 700 người thuộc 4 quốc gia thiệt mạng_16
Người dân địa phương ở Bhopal, Ấn Độ tụ tập tại một nơi tương đối an toàn sau khi trận động đất đã giết chết hàng trăm người tại Nepal và ít nhất 20 người ở Ấn Độ

Theo AFP, Dailymail

Chia sẻ