Đi tìm chiếc mũ len trẻ em có gắn thiết bị lạ gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Đang có rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến sự xuất hiện của sản phẩm mũ len trẻ em có gắn thiết bị phát ra âm thanh "lạ" gây ù tai, nhức óc.

Trong thời gian vừa qua, trên các trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip phát hiện bên trong chiếc mũ len của trẻ em có “vật lạ” phát ra tiếng nhạc gây nhức óc. “Vật lạ” này được thiết kế nằm bên trong hai miếng ốp của chiếc mũ len ở tai trẻ.

Theo tìm hiểu, những chiếc mũ này có thể được bán ở phố Hàng Ngang, Hàng Đào (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và đã có người mua được.

Tuy vậy, hiện tại, chính những người từng mua được chiếc mũ lạ trên khi trở lại các cửa hàng trên để khảo sát thì đã không thấy sự xuất hiện của loại sản phẩm này nữa.

Hết model?

Chiều 13/11, PV đi tìm hiểu tại hầu hết các cửa hàng bán đồ trẻ con trên các tuyến đường của phố Cổ, chợ Đồng Xuân, chợ Đồng Xa, chợ Diễn và một số chợ đầu mối khác tại Hà Nội nhưng hầu hết các chủ hàng đều trả lời: “Không có” hoặc “Hàng hết mốt rồi”.

Cũng tại các cửa hàng này, qua khảo sát chúng tôi phát hiện rất nhiều chiếc mũ nhìn bề ngoài rất giống như chiếc mũ “lạ” đang gây xôn xao, nhưng sờ nắn vào thì hoàn toàn không có thiết kế gì bất thường.

mũ len


Tại một cửa hàng trên phố Hàng Ngang, tiếp xúc với PV, một người đàn ông làm chủ tỏ ra e dè cho biết:“Chiếc mũ mà hai cái tai có loa phát nhạc ấy, nó đã hết mốt rồi, mấy năm trước trẻ rất thích nhưng giờ họ không sản xuất nữa…”

Nói xong, chính ông chủ cửa hàng này thú thật: “Chả dấu gì các anh, mấy hôm trước có nhà báo tìm đến hỏi mua đúng lúc tôi còn hàng. Nhưng sau đó đưa lên các phương tiện đại chúng khiến người dân rất hoang mang, thì chúng tôi nếu còn cũng chả dám bày bán. Vì bày bán ra trong lúc dư luận đang xôn xao thì cơ quan chức năng lại dò hỏi…”.

mũ len
Nhiều loại mũ len trẻ em năm nay không có loa âm thanh gắn bên tai

Theo ông chủ cửa hàng này, hầu hết những người bán hàng ở khu này đều ngạc nhiên với những thông tin liên quan đến sự tác hại của sản phẩm mũ len có thiết bị nhạc này. 

“Chúng tôi bán hàng thì luôn tham khảo để bắt kịp với xu hướng thị trường, loại nào hút khách thì nhập về để kinh doanh miễn là không phải hàng “rởm". Các mặt hàng thì muôn màu muôn vẻ, bản thân người bán cũng không biết có độc hại hay không độc hại, mà chủ yếu do khách tự chọn thôi…”, ông chủ cửa hàng nói.

Cũng theo ông chủ cửa hàng ở phố Hàng Ngang, không chỉ loại mũ len mới có vật lạ phát ra âm thanh:“Hàng ngày ở đây chúng tôi liên tục cập nhật được các thể loại đồ chơi thời trang, không chỉ mũ len mà mùa nào thì thức ấy. Ví dụ như Giáng sinh, lễ Tình yêu hay 8-3, tất cả đều có đồ chơi nào thì phát nhạc, nào thì phát sáng cũng có ai kêu ca gì đâu."

Chuyên gia vật lí nói vô hại

Để làm rõ hơn về nguyên lý chung của thiết bị phát ra âm thanh đang được sử dụng trong một số sản phẩm có bán trên thị trường, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS Vật lý Nguyễn Văn Khải (Nguyên Giám đốc viện Khoa học Vật lí Hà Nội).

mũ len
TS Vật lý Nguyễn Văn Khải đang trao đổi với PV

Sau khi xem qua đoạn clip “mổ xẻ” chiếc mũ len của trẻ em và phát hiện “vật lạ” chỉ là chiếc loa bên trong, Tiến sỹ Khải cho biết: “Trước hết, các bà mẹ khi mua mũ cho con thì đã phải biết mẫu mã hay tính năng của nó có phù hợp thì mới mua rồi, mà chủ bán hàng đương nhiên cũng đã tư vấn cho người mua”.

“Quan sát bằng mắt thường thì thấy, cái loa này nó có cả công tắc tắt - bật, có chỗ thay pin. Nếu không thích thì tắt nó đi, nếu hết pin thì thay. Theo tôi đây chỉ là một chiếc loa phát nhạc, chứ không hoàn toàn có mục đích khác.

Khi chưa hiểu bản chất, thì nhiều người sẽ hoang mang. Theo tôi không doanh nghiệp nào lại bỏ tiền ra để hại trẻ con mà thất đức. Vì để sản xuất ra sản phẩm như thế này thì họ đã phải đầu tư công nghệ để ra hàng loạt…”, TS Khải nêu ý kiến của mình.

mũ len
Chiếc mũ len có gắn loa phát ra âm thanh gây xôn xao

TS Khải lý giải: “Tôi cho rằng nhà sản xuất chỉ muốn gắn những thiết bị phát nhạc, chạy bằng pin nhằm thu hút sự chú ý của trẻ em và cha mẹ. Không chỉ có mũ len, mà ngay đến cả giày dép, đồ chơi cũng được gắn những thiết bị tương tự này”.

Nói về độ tác hại của sản phẩm trên, ông Khải cho hay, về nguyên lý thì loại sản phẩm này không thể gây hại đến sức khỏe con người.

“Nếu so sánh với những loại thiết bị có tần sóng như điện thoại hay vô tuyến là hoàn toàn sai, cái này nó không gây nhiễu… Mấy đứa con tôi hồi bé vẫn được bố mẹ cho nghe nhạc và chỉ để âm lượng sao cho phù hợp, bản nhạc thích hợp…”, TS Khải nói.

Bác sĩ nói hỏng màng nhĩ hoặc làm thay đổi ngôn ngữ

Trao đổi với chúng tôi, bà Vũ Thị Huyền Trang, bác sỹ chuyên khoa Tai – Mũi – Họng, phòng khám số 86, Cầu Giấy, Hà Nội lưu ý: "Việc gắn thiết bị phát ra nhạc ở mũ len không khác gì việc người lớn đeo tai nghe (headphone)".

“Trong khi đó, người lớn đeo tai nghe nhiều còn không có lợi cho tai huống hồ là trẻ con. Đặc biệt là trong phòng kín, nghe một âm thanh rất to, tác động trực tiếp vào màng nhĩ, gây áp lực sóng âm, sẽ không tốt cho trẻ nhỏ. Nghe lâu, nghe nhiều sẽ gây hỏng cho màng nhĩ”, bác sỹ Trang cho hay.

mũ len
Các BS chuyên khoa khuyên người dân nên dùng hàng đạt tiêu chuẩn 

Cũng theo BS Trang: “Nếu bé đội mũ này và nghe nhạc nhiều sẽ có hiện tượng ù tai nhưng việc ù tai này, người lớn sẽ cảm thấy khó chịu, dễ nhận biết chứ trẻ con thì không biết kêu ca, phàn nàn.

Bé không biết là bé bị nghe kém, chỉ đến lúc các bậc phụ huynh phát hiện ra bằng cách gọi hay nói chuyện mà con không chú ý, lúc này thì đã khá nguy hiểm rồi”.

Cùng quan điểm và lời khuyên trên, một BS chuyên khoa Tai Mũi Họng của một bệnh viện tuyến Trung ương cho rằng, nếu thiết bị âm thanh không có độ “chuẩn” mà cho trẻ nghe nhiều, liên tục thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến phát âm, giọng nói ở độ tuổi của trẻ. Thậm chí nó ảnh hưởng cả đến sức khỏe của trẻ.

Chia sẻ