Đi chợ Đồng Xuân: mua hàng theo lố giá rẻ

Đĩnh Đĩnh,
Chia sẻ

Đồng Xuân là chợ gần như chỉ bán buôn, tuy vậy những khách lẻ vẫn có cách mua hàng với giá buôn rất mềm mại.


Những mặt hàng khách lẻ có thể mua buôn

Không phải bất kỳ mặt hàng nào của chợ Đồng Xuân bạn cũng có thể mua buôn. Để phục vụ cho nhu cầu cá nhân của bản thân và gia đình thì chỉ có một số mặt hàng bạn có thể lựa chọn. Giày dép, áo khoác mùa đông của người lớn và trẻ nhỏ là những sản phẩm mà dù giá có hấp dẫn đến đâu bạn cũng không thể mua buôn vì nhu cầu sử dụng không nhiều. Thêm nữa, nếu đồng ý bán lẻ, giá ở Đồng Xuân cũng không hề thấp hơn các cửa hàng bên ngoài khác.


Giày dép, áo khoác là những mặt hàng có muốn… cũng không thể mua buôn.

Quần mặc nhà của trẻ em là những món đồ bạn hoàn toàn có thể mua nhiều bởi nhu cầu sử dụng cao. Chị An Ngọc Thanh (Đội Cấn – Hà Nội) cho biết: “Đầu mùa nào mình cũng ra đây sắm quần áo cho hai đứa nhỏ. Là trẻ con nên mặc tốn quần áo lắm, mua cả chục cũng không thừa. Mua theo giá buôn tính ra tiết kiệm được khá nhiều, dù cũng có hạn chế là mình phải lấy cả lố, không được chọn màu. Nhưng giá đôi khi rẻ được phần ba, thậm chí phân nửa giá mua ở shop”.

Quần trẻ con nhiều loại, giá từ 16.000 đồng/chiếc, mua tối thiểu 10 chiếc.

Tất, đồ lót cũng là mặt hàng mà gia đình nào cũng có nhu cầu sử dụng lớn. Đối với các bạn nữ, mua cả chục, thậm chí hai chục đôi tất giấy một lúc cũng là chuyện hết sức bình thường. Tất giấy có rất nhiều loại, từ mỏng tới dày, dai mịn. Giá một đôi tất giấy khi mua theo lố từ 2.000 đồng trở lên. Tất trẻ em dày, đẹp, ấm có giá từ khoảng 5.000 đồng/đôi trở lên. Tất có rất nhiều loại cho bạn lựa chọn.


Phong phú các thể loại tất cho bạn mua với giá bán buôn.

Nhiều chị em chia sẻ, ra chợ Đồng Xuân có thể chọn được nhiều loại quần lót có chất liệu đẹp, dai, co giãn tốt, độ bền cao hơn nhiều sản phẩm “hàng hiệu” khác. Trong khi đó, giá thành lại khá dễ chịu, từ khoảng 180.000 đồng/chục trở lên.

Ngoài ra, gần Tết cũng có khá nhiều chị em ra đây sắm đồ đem biếu. Tính ra với mỗi sản phẩm bánh kẹo, ô mai, mứt… mua buôn, các chị em có thể tiết kiệm được từ khoảng 4.000 đồng đến 10.000 đồng tùy loại so với đại lý lớn. Nếu chị em nào mua số lượng nhiều cũng tiết kiệm được kha khá.

Bánh kẹo, mứt... có thể mua buôn để tiết kiệm.


Dồn “nhu cầu” để mua hàng giá rẻ

Nếu chỉ gói gọn trong phạm vi sử dụng của bản thân, gia đình mình, thì chợ Đồng Xuân không phải sự lựa chọn tối ưu của bạn. Bởi lẽ chợ lúc nào cũng đông người, khó tìm chỗ gửi xe, thời gian mua bán nhanh tạo ra sự thiếu thoải mái cho người đi chợ. Nhưng nếu tiết kiệm được kha khá tiền và mua được nhiều mặt hàng thì cũng chợ Đồng Xuân cũng xứng đáng để bạn vất vả.

Bạn hoàn toàn có thể gộp các “đơn hàng” của mọi người cùng cơ quan, của anh chị em trong gia đình để đi mua hàng tại chợ Đồng Xuân. Những bộ đồ gió, bộ đồ thể thao cho các bố có giá từ hơn 200.000 đồng/ bộ là một trong những sản phẩm rất dễ mua. Tính ra bạn có thể tiết kiệm từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đồng cho một bộ nếu mua với giá buôn. Bộ đồ mặc nhà nam, nữ đều bán buôn theo “dây”. Một “dây” thường có 4 bộ giống nhau với size từ L đến XXXL.

Chị Hà Thu (An Dương Vương – Hà Nội) chia sẻ: “Mình mua cả dây này mới hết có 1 triệu đồng mà cả nhà cùng dùng. Em trai nhỏ người nhất nên mặc size nhỏ nhất. Bố chồng mặc size XXXL, chồng mặc XXL, còn bố đẻ mình mặc XL là vừa zin. Cũng bộ này, hôm trước mình hỏi ở một cửa hàng họ hét giá những 400.000 đồng. Tính ra cũng rẻ được khối tiền”.

Găng tay bé gái được bán rất nhiều với mẫu mã vô cùng bắt mắt, chất lượng đẹp và giá cả khá ổn. Một lố găng tay xinh (10 đôi) có giá từ 500.000 đồng đến 650.000 đồng). Nếu nhà bạn có nhiều bé gái hoặc nhiều đồng nghiệp có con sàn sàn tuổi nhau có thể cùng mua chung để có được giá tốt.

Găng tay bé gái rất xinh có giá từ 50.000 đồng (mua buôn).


Mũ len của người lớn, trẻ em cũng phong phú, đa dạng với giá giao buôn từ 35.000 đồng/chiếc. Riêng với mũ len bạn không nhất thiết phải mua một lố cả 10 chiếc mà có mua 5 chiếc một cũng được giá mua buôn.


Mũ người lớn, trẻ em nhiều kiểu.


Mẹo đi chợ Đồng Xuân

Là chợ bán buôn nên các cửa hàng luôn đông khách và hạn chế hỏi nhiều. Bạn nên sắp sếp sẵn trong đầu những mặt hàng cần mua và tập trung hỏi giá mặt hàng đó. Như vậy cả khách, cả chủ sẽ không mất quá nhiều thời gian.

Thường giá bán buôn chỉ có một nên bạn không mặc cả được thêm. Tuy vậy, khi bạn “lạ” mặt, các chủ hàng vẫn có thể nói giá cao hơn một chút. Bạn có thể thương lượng thêm nhưng không nhiều.

Chúc các bạn có một ngày mua sắm hữu ích và tiết kiệm nhé!

Chia sẻ