Đi bắt ốc, 2 học sinh chết đuối trong kênh thoát nước

Theo Người lao động,
Chia sẻ

Sau khi đi bắt ốc, 9 học sinh cùng nhảy xuống đoạn kênh có độ sâu khoảng 4 m để tắm. Khi 2 học sinh chới với, 7 bạn cùng đi cố bơi vào bờ.

Ngày 24/1, 2 học sinh Trường THCS Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) cùng bạn học đi bắt ốc, đã chết đuối tại kênh thoát nước thuộc dự án thành phố mới Bình Dương.

Nạn nhân là em Nguyễn Hoàng An (14 tuổi) và Nguyễn Quốc Duy (13 tuổi), cùng học lớp 7 tại Trường THCS Tân Phước Khánh.

Đi bắt ốc, 2 học sinh chết đuối trong kênh thoát nước 1
Khu vực 2 em học sinh chết đuối.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, 9 em học sinh của Trường THCS Tân Phước Khánh rủ nhau ra kênh thoát nước của dự án thành phố mới Bình Dương (chảy qua phường Tân Phước Khánh) để bắt ốc. Sau đó, cả 9 em đến đoạn kênh đang chặn dòng tích nước có độ sâu khoảng 4 m và nhảy xuống tắm.

Vài phút sau, em An bị chìm xuống dòng nước sâu. Lúc này, em Duy cũng chới với dưới nước. Bảy học sinh còn lại cố bơi vào bờ và gọi người đến cứu nhưng không kịp. Thi thể 2 nạn nhân được khám nghiệm và bàn giao cho gia đình vào chiều cùng ngày.

Kênh thoát nước dự án thành phố mới Bình Dương đang được chặn dòng tích nước tưới cho cánh đồng hoa màu tại địa phương trong mùa khô hạn năm nay. Đoạn kênh có bảng cảnh báo nguy hiểm nguồn nước sâu 4 m, cấm xuống tắm nhưng nhiều em vẫn tới đây ngụp lặn thường xuyên.

Chia sẻ